xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tướng Triều Tiên nhắn Mỹ đừng dọa ông Kim Jong-un

Hải Ngọc (Theo CNN)

(NLĐO) – Trong thông cáo ngày 4-12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Pak Jong- chol cảnh báo Mỹ không tiếp tục đe dọa nước ông bằng hành động quân sự.

Ông Pak cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un "không hài lòng" trước "những tuyên bố nguy hại" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tại hội nghị của NATO tại London – Anh hôm 3-12 (giờ địa phương).

Lúc đó, khi được hỏi về các vụ thử tên lửa liên tục gần đây cũng như tiến trình đàm phán hạt nhân, ông Trump nhắc lại biệt danh "Người tên lửa" của ông Kim kèm theo ẩn ý sử dụng vũ lực. "Quân đội chúng tôi đang hùng mạnh hơn bao giờ hết và hiện nay, chúng tôi cũng là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Hy vọng chúng tôi không phải dùng đến vũ lực nhưng nếu cần, chúng tôi sẽ dùng" – ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.  

Tướng Triều Tiên nhắn Mỹ đừng dọa ông Kim Jong-un  - Ảnh 1.

Việc ông Kim Jong-un cùng đoàn tùy tùng cưỡi bạch mã lên núi thiêng Paektu gần đây được xem là truyền tải thông điệp đặc biệt. Ảnh: KCNA

Có vẻ những phát biểu này khiến ông Kim nói riêng và giới lãnh đạo Triều Tiên nói chung khó chịu. Những tướng lĩnh quân đội cấp cao của Triều Tiên như ông Pak hiếm khi lên tiếng công khai; nếu có thì họ thường tập trung vào căng thẳng với nước láng giềng Hàn Quốc, theo chuyên gia Michael Madden của Quỹ Stimson.

Đáng chú ý, tướng Pak có mặt kề bên khi ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã lên núi thiêng Paektu gần đây. Điều đó khiến việc tướng Pak đích thân mở lời càng có trọng lượng. "Sử dụng vũ lực chống lại Triều Tiên sẽ là điều khủng khiếp đối với Mỹ" – vị tổng tham mưu trưởng kết luận.  

Theo ông John Delury, giáo sư tại Trường ĐH Yonsei (Hàn Quốc), sự kiện tướng Pak "bật" lại tổng thống Mỹ đặc biệt đáng lo ngại. Ông phân tích: "Ông Kim Jong-un chưa trực tiếp lên tiếng nhưng tướng Pak nói thì cũng ẩn ý rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã mất lòng tin vào tổng tư lệnh Mỹ".

Mới đầu tuần này, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên bóng gió rằng nước họ đang chuẩn bị "quà Giáng sinh" cho Washington nhưng quà gì thì còn phải chờ xem hành động của phía Mỹ.

Triều Tiên đã thử thành công tên lửa có thể vươn tới lục địa Mỹ vào năm 2017, năm cực kỳ sóng gió trong quan hệ 2 nước trước khi bất ngờ hạ nhiệt mạnh vào năm sau đó. Tuy nhiên, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai không đi đến thỏa thuận chung vào tháng 2 năm nay, hai nước quay lại thế giằng co trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo