xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TT Philippines "dằn mặt" Tòa Tối cao bằng thiết quân luật

Đỗ Quyên (Theo Inquirer, Reuters)

(NLĐO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo Thẩm phán Tòa án Tối cao Lourdes Sereno phải để ông theo đuổi chiến dịch chống tội phạm ma túy chết chóc của mình, nếu không ông sẽ áp đặt “thiết quân luật”.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Inquirer

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Inquirer

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra hôm 9-8 sau khi Thẩm phán Sereno chỉ trích hành động của vị tân tổng thống - công khai tên tuổi của 7 vị thẩm phán vì bị cáo buộc liên quan tới các vụ buôn bán ma túy. Bà Sereno cũng cho biết thêm rằng một trong những thẩm phán trên đã bị sát hại 8 năm trước đó.

“Cứ thử tìm cách ngăn cản tôi xem nào. Quý vị có muốn tôi ban bố thiết quân luật không” – ông Duterte thách thức trong một bài phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm doanh trại quân đội ở miền Nam Philippines.

"Tôi cảnh cáo đấy, đừng thách tôi. Tôi có thể ra lệnh cho mọi người trong cơ quan không kính trọng bà nữa… Đừng gây đối đầu và chiến tranh hiến pháp. Tất cả chúng ta sẽ đều thất bại.” – Tổng thống Philippines cảnh báo bà Sereno.

Theo Inquirer, bà Sereno đã nói với Tổng thống Duterte trong một lá thư rằng bà là người duy nhất có trách nhiệm trừng phạt những hành động vi phạm của các quan chức pháp lý và việc công khai gọi tên họ trong khi thậm chí còn không có cáo buộc chống lại họ sẽ đẩy cuộc sống của họ vào nguy hiểm.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Lourdes Sereno. Ảnh: Inquirer
Thẩm phán Tòa án Tối cao Lourdes Sereno. Ảnh: Inquirer

Trong khi đó, Tòa án Tối cao Philippines hôm 9-8 đã ra lệnh điều tra đối với 4 thẩm phán bị Tổng thống Duterte công khai cáo buộc liên quan tới buôn bán ma túy. Người phát ngôn Tòa án Tối cao Theodore Te nói rằng họ đã đề nghị một thẩm phán nghỉ hưu tiến hành cuộc điều tra liên quan tới 4 thẩm phán nói trên và báo cáo trong vòng 30 ngày.

Tòa án Tối cáo cũng khẳng định đây chỉ là một cuộc điều tra mang tính hành chính vì tòa này không có quyền hạn đối với các vụ hình sự.

Thị trưởng TP Urdaneta đầu tuần này yêu cầu trục xuất toàn bộ người Hồi giáo sống tại đây để tăng cường cuộc chiến chống ma túy.

Quyết định này xuất phát từ thông tin của Cơ quan phòng chống ma túy Philippines (PDEA), trong đó chỉ rõ những khu làng bùng phát tệ nạn mua bán ma túy có nhiều người Hồi giáo sinh sống.

Theo báo Manila Times, ông Amadeo Gregorio Perez ra lệnh người Hồi giáo tại Urdaneta có 3 tuần để di dời. Những người Hồi giáo cũng sẽ không được phép vào thuê nhà hay thuê khách sạn, nhà nghỉ trong thành phố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo