xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Xe tải lao lên vỉa hè, 18 người bị thương

Phạm Nghĩa (Theo Tân Hoa Xã, AP, BBC, Reuters)

(NLĐO) - Một chiếc xe tải tông vào người đi bộ trên vỉa hè ở trung tâm TP Thượng Hải – Trung Quốc hôm 2-2 khiến 18 người bị thương phải nhập viện.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời chính quyền địa phương cho biết có 3 người bị thương nặng.

Chiếc xe tải leo lên vỉa hè và bốc cháy lúc 9 giờ ngày 2-2 gần khu vực Quảng trường Nhân dân đông đúc ở trung tâm TP Thượng Hải.

Chiếc xe tải lúc đó chở 6 người và một vài bình gas. Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người nằm bất tỉnh trên vỉa hè bên cạnh một cửa hàng của Starbucks, trong khi nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa bùng lên bên trong chiếc xe tải.

Trung Quốc: Xe tải lao lên vỉa hè, 18 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter

Cổng tin tức The Paper ở Thượng Hải cho biết chiếc xe tải bốc cháy lúc nó leo lên vỉa hè, tông trúng người đi bộ trước khi dừng lại.

Những người có mặt tại hiện trường tìm cách đập vỡ cửa sổ để kéo 6 người bên trong ra ngoài, bao gồm cả tài xế.

Một phát ngôn viên của Starbucks tại TP Thượng Hải nói với Reuters rằng cửa hàng không bị hư hại và khách hàng cũng như nhân viên của họ đều an toàn.

"Cửa hàng hiện đã đóng cửa và chúng tôi sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra" - ông nói.

Trung Quốc: Xe tải lao lên vỉa hè, 18 người bị thương - Ảnh 2.
Trung Quốc: Xe tải lao lên vỉa hè, 18 người bị thương - Ảnh 3.

Ảnh: Straits Times, CGTN

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Quảng trường Nhân dân nằm ở cuối quận mua sắm Nanjing Street và là nơi đặt một trạm tàu ​​điện ngầm lớn.

Vụ việc xảy ra giữa thời điểm Thủ tướng Anh Theresa May chuẩn bị có bài phát biểu tại TP Thượng Hải.

"12 người chết" trong vụ rơi máy bay quân sự

Theo các nguồn tin, ít nhất 12 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở tỉnh Quý Châu - Trung Quốc hồi đầu tuần này.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xác nhận chiếc máy bay bị rơi trong lúc tham gia tập trận. PLA không đề cập con số thương cũng như loại máy bay. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết đây là loại máy bay tiếp liệu mới được cải tiến từ máy bay vận tải Y-8 của không quân Trung Quốc.

"Có khoảng 12 người (nam và nữ) trên máy bay và không còn ai sống sót. Họ không kịp nhảy dù vì máy bay rơi quá nhanh" – nguồn tin nói thêm.

Báo SCMP cho hay cả máy bay Y-8 lẫn J-15 của Trung Quốc đều gặp một số vấn đề, bao gồm động cơ và thiết kế. Nhưng thay vì thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm hơn, PLA lại để các phi công trực tiếp lái máy bay dù chúng còn nhiều khiếm khuyết, một phần nhằm đáp ứng sứ mệnh "xây dựng lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu" của Bắc Kinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo