xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc thử nghiệm "bảo bối" gió Đông

H.Bình (Theo SCMP, AP)

(NLĐO) - Trung Quốc đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất DF-41 trong tuần trước, hầu như trong cùng khoảng thời gian lãnh đạo quân sự Mỹ và Trung Quốc đến biển Đông.

Thông tin này do trang tin Washington Free Beacon dẫn lời một nguồn tin trong Lầu Năm Góc cho biết vào ngày 19-4. Tầm hoạt động của DF-41 (Đông Phong- 41) lên đến 15.000km, có khả năng tấn công mọi ngóc ngách trên đất Mỹ và đây là loại tên lửa tầm bắn xa nhất thế giới. Không chỉ có vậy, tên lửa mới nhất của Trung Quốc có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân.

Nguồn tin cho biết vụ thử nghiệm DF-41 tiến hành vào ngày 12-4 nhưng không đề cập đến địa điểm thực hiện. Những lần thử nghiệm trước đây thực hiện ở bãi thử Ngũ Trại thuộc miền Trung của Trung Quốc. Theo nguồn tin, Washington đã quan sát vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của Trung Quốc thông qua hệ thống vệ tinh.


Tầm hoạt động của DF-41 (Đông Phong- 41) lên đến 15.000km. Ảnh: IFENG

Tầm hoạt động của DF-41 (Đông Phong- 41) lên đến 15.000km. Ảnh: IFENG

Hồi tháng trước, tạp chí Kanwa Asian Defence Journal đưa tin Trung Quốc đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và có thể đưa DF-41 vào sử dụng trong năm 2016. Ngoài ra, Trung Quốc có thể sẽ triển khai DF-41 tại các căn cứ ở Tín Dương, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Từ vị trí này, tên lửa có thể tấn công mục tiêu ở Mỹ trong 30 phút.

Vụ thử nghiệm mới nhất tiến hành cùng ngày Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long thăm trái phép đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và 3 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay USS John Stennis đang thực hiện nhiệm vụ ở biển Đông.

Lầu Năm Góc tin rằng Trung Quốc đang bí mật xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo tranh chấp trên vùng biển này, trong khi Bắc Kinh cáo buộc Mỹ quân sự hóa vấn đề biển Đông bằng cách triển khai tàu chiến và củng cố liên minh trong khu vực.

Rick Fisher, nhà phân tích quân sự Trung Quốc, nhận định vụ phóng thử nghiệm mới nhất có thể là một dấu hiệu cho thấy DF-41 sẽ sớm được triển khai cho quân đội nước này.

Tung áp phích cảnh báo nam nhân kế

Trung Quốc đánh dấu Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia (ngày 15-4) bằng áp phích cảnh báo các nữ công chức trẻ tuổi về việc hẹn hò với những chàng trai nước ngoài đẹp trai vì họ có thể là gián điệp nước ngoài.

Với tựa đề “Tình yêu nguy hiểm (Dangerous Love)”, áp phích được thiết kế giống một cuốn truyện tranh, gồm 16 ô, kể về câu chuyện tình yêu của thiếu nữ xinh đẹp Trung Quốc có tên Tiểu Lý.

img

img

Áp phích cảnh báo nam nhân kế của Trung Quốc. Nguồn: SCMP
Áp phích cảnh báo nam nhân kế của Trung Quốc. Nguồn: SCMP

Cô gặp gỡ chàng trai người nước ngoài tên David tại một bữa tiệc và hai người bắt đầu mối quan hệ. Tự xưng là một học giả nhưng thực chất David là điệp viên.

Anh ta tán tỉnh Tiểu Lý bằng những lời khen ngợi có cánh, hoa hồng, bữa ăn tối đắt tiền và những chuyến dạo chơi lãng mạn trong công viên. Sau khi cô đưa tài liệu bí mật nội bộ của cơ quan nơi cô làm việc cho David thì 2 người bị bắt.

Như vậy, áp phích nhằm giáo dục các công nhân, viên chức của quận này về việc giữ kín thông tin mật và báo cho các cơ quan an ninh nhà nước nếu phát hiện bất kỳ hành vi gián điệp nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo