Văn phòng Kiểm toán, đơn vị giám sát việc sử dụng tiền của chính phủ, cũng thông báo các điều tra viên trung ương làm công tác kiểm toán dài hạn với các cơ quan và công ty địa phương từ nay sẽ được đặt dưới “sự quản lý thống nhất”. Đây là hành động nhằm “cách ly” các điều tra viên khỏi sự can thiệp từ bên ngoài. Văn phòng Kiểm toán tuyên bố vào năm 2006 sẽ tập trung điều tra các chi nhánh của 3 ngân hàng: Bank of China, Bank of Communications và China Merchants Bank.
Các ngân hàng TQ từng có tai tiếng vì các vụ xì-căng-đan các nhà quản lý cấp cao và giám đốc chi nhánh chuyển tiền mặt cho các mục đích cá nhân, nhận hối lộ và cấp tín dụng cho người thân. Vào tháng 7, một cựu phó chủ tịch quản lý hoạt động của Bank of China tại Hồng Kông đã bị buộc tội nhận hối lộ và không giải thích nổi nguồn gốc tài sản cá nhân trị giá 14,78 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỉ đồng).
Bình luận (0)