xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc thừa nhận khinh khí cầu "vô tình bay lạc vào Mỹ"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Trung Quốc kêu gọi Mỹ giữ "cái đầu lạnh" trước thông tin về "khinh khí cầu gián điệp".

Ngày 3-2, Bloomberg cho biết Trung Quốc vừa phản hồi tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, rằng "một khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc đã bay qua lãnh thổ Mỹ, gần các cơ sở quân sự nhạy cảm". 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh ngày 3-2: "Chúng tôi không có ý định vi phạm chủ quyền và không phận của các quốc gia khác. Chúng tôi đang thu thập thông tin, xác minh vụ việc và hy vọng các bên liên quan sẽ xử lý vấn đề một cách bình tĩnh. Trước khi mọi chuyện trở nên rõ ràng, bất kỳ suy đoán hay sự cường điệu có chủ ý nào cũng không giúp giải quyết vấn đề". 

Trung Quốc thừa nhận khinh khí cầu vô tình bay lạc vào Mỹ - Ảnh 1.

Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu, sẵn sàng bắn hạ khinh khí cầu nếu cần thiết. Ảnh: AP

Sau đó cùng ngày, Trung Quốc thừa nhận khinh khí cầu bay trên bầu trời miền Tây nước Mỹ là “khinh khí cầu dân sự được sử dụng để nghiên cứu thời tiết”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ “lấy làm tiếc vì khinh khí cầu vô tình đi vào không phận Mỹ bởi lý do bất khả kháng”, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với Washington để giải quyết tình huống này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm do gió mạnh và thiếu khả năng điều hướng nên khinh khí cầu "chệch hướng quá xa so với dự kiến". Khinh khí cầu được phát hiện ở Billings, bang Montana - Mỹ, cách Trung Quốc gần 10.000 km.

Tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, trước đó cho biết khinh khí cầu kể trên được phát hiện lần đầu tiên ở bang Montana vào đầu tuần này. Bang Montana là nơi đặt các địa điểm nhạy cảm bao gồm phi đội tên lửa 341 của Không quân Mỹ. 

Trung Quốc thừa nhận khinh khí cầu "vô tình bay lạc vào Mỹ"

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng Washington "tin khinh khí cầu thuộc về Bắc Kinh nhưng không giải thích lý do tại sao". Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Canada thông báo họ đang theo dõi "sự cố tiềm tàng thứ hai" mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Vụ khinh khí cầu ở miền Tây nước Mỹ có khả năng làm lu mờ chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Nhiều người xem đây là chuyến thăm nhằm bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Bà Mao Ninh không trả lời câu hỏi liệu ông Blinken có tiếp tục đến Bắc Kinh hay không và chỉ nói bà không có thông tin gì để cung cấp cho phóng viên vào thời điểm này.

Chuyến thăm dự kiến của ông Blinken diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang “xuống dốc” nghiêm trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo