xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc "né" căng thẳng biển Đông

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn hôm 16-10 tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức các cuộc tập trận chung với một số quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp ở biển Đông.

Tuyên bố được ông Thường đưa ra tại một cuộc họp không chính thức tổ chức ở Bắc Kinh hôm 16-10, trước đại diện của 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông này nhấn mạnh các cuộc diễn tập – bao gồm tìm kiếm, cứu hộ và giải quyết các cuộc đụng độ bất ngờ - là cần thiết để “thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ đúng đắn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng lưu ý mục đích lớn nhất hiện tại là “duy trì sự ổn định” ở khu vực biển Đông. Do vậy, tất cả các bên phải kiểm soát những rủi ro phát sinh từ quá trình tranh chấp. Ông Thường khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tập trận với các nước Đông Nam Á vào năm tới nhưng không đề cập chi tiết.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong chuyến thăm Thái Lan ngày 6-2-2015. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong chuyến thăm Thái Lan ngày 6-2-2015. Ảnh: Reuters

 

Phát biểu trước các phóng viên, ông Thường nói: “Hiện nay tình hình trong khu vực nói chung là ổn định. Tuy nhiên, áp lực kinh tế suy thoái và những thách thức an ninh phi truyền thống (chỉ mối đe dọa khủng bố) đang ngày càng gia tăng. Lực lượng từ bên ngoài khu vực đang sử dụng Internet, truyền thông xã hội và các phương tiện khác để kích động chống lại các nước Đông Nam Á, đe dọa sự ổn định xã hội”.

Trung Quốc nói rằng họ phải đối mặt với mối đe dọa từ các chiến binh Hồi giáo ở khu tự trị Tân Cương. Nhóm này sử dụng Internet để truyền bá, tuyên truyền và liên kết với khu vực bên ngoài đẩy mạnh các cuộc tấn công khủng bố trong nước.

Sau cuộc gặp trên là Diễn đàn Hương Sơn, nơi các nhà phân tích, lãnh đạo quân sự từ nhiều nước tới thảo luận các vấn đề an ninh, hàng hải và chống khủng bố ở châu Á - Thái Bình Dương.

Giới phân tích dự báo Trung Quốc sẽ "né" căng thẳng ở biển Đông bằng cách hướng cả 2 sự kiện này các lĩnh vực hợp tác an ninh truyền thống, trao đổi quân sự và an ninh khu vực nói chung.

Trung Quốc cũng nhiều khả năng quảng bá khái niệm “an ninh châu Á”, kêu gọi các nước châu Á tự quyết định an ninh khu vực, phớt lờ các đối tác bên ngoài như Mỹ hay các liên minh quân sự như Mỹ - Nhật.

Trước cuộc họp, có thông tin Mỹ sẽ huy động tàu và máy bay tuần tra vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo