xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc khẩn trương dọn hóa chất độc ở Thiên Tân

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các binh sĩ và nhân viên cứu hộ Trung Quốc đeo mặt nạ chống khí độc, trang phục bảo hộ đang gấp rút tìm kiếm hóa chất độc hại tại TP cảng Thiên Tân trong lúc Thủ tướng Lý Khắc Cường đến chia buồn với các gia đình nạn nhân các vụ nổ hôm 16-8.

Mục tiêu đặt ra là các hóa chất độc hại phải được dọn sạch trước khi có bất kỳ cơn mưa nào trút xuống, có nguy cơ tạo ra những loại khí độc hại.

Đến nay, số người chết đã lên đến 114 người trong khi ít nhất 70 người khác vẫn còn mất tích, hầu hết trong số những người này là lính cứu hỏa. Hơn 720 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện và 6.300 người được sơ tán.

Theo người phát ngôn chính quyền Thiên Tân, lực lượng cứu hộ tìm thấy hơn 50 người còn sống nhưng nhiều khả năng còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Chiều 15-8, ông Han Fengqun, 56 tuổi, được kéo ra khỏi một container, cách trung tâm vụ nổ 50 m. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Han vẫn tỉnh và nói được vài từ nhưng bị mất nước nghiêm trọng và suy hô hấp.

 

Các binh lính Trung Quốc khẩn trương dọn chất độc. Ảnh: Reuters
Các binh lính Trung Quốc khẩn trương dọn chất độc. Ảnh: Reuters

 

Mặc dù giới chức trách thừa nhận sự hiện diện của hóa chất độc hại tại khu vực xảy ra các vụ nổ nhưng cho rằng không có bất kỳ rủi ro nào đối với người dân ở cách hiện trường từ 2 km trở đi.

Ông Shi Luze, tham mưu trưởng quân khu Bắc Kinh, cho biết: “Tôi có thể chắc rằng sẽ không có thiệt hại thứ 2 nào đối với người dân”. Ông Shi khẳng định có hơn 100 tấn chất độc chết người sodium cyanide được lưu trữ tại hai nơi khác nhau.

Theo quan chức này, các lực lượng cứu hộ đang cố dọn dẹp sạch khu vực chứa hóa chất trước khi xuất hiện bất kỳ cơn mưa nào.

Trước đó, các đội cứu hỏa đã bị chỉ trích vì sử dụng nước để dập tắt đám cháy ban đầu, hành động có thể góp phần gây ra vụ nổ do tính chất dễ bay hơi của hóa chất.

 

Hố sâu tại tâm vụ nổ. Ảnh: AP
Hố sâu tại tâm vụ nổ. Ảnh: AP

 

Nhóm hoạt động vì môi trường Greenpeace nhắc lại lời kêu gọi chính quyền tiến hành cuộc khảo sát toàn diện về sự hiện diện của các hóa chất độc hại hiện có trong không khí và nguồn nước cũng như công khai tất cả thông tin.

Trong khi đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã tiến hành điều tra về vụ nổ và xem xét những hành vi nào có khả năng vi phạm pháp luật.

 

Chú chó nhỏ được cứu từ tâm vụ nổ nhưng không hề bị thương... Ảnh: Chinanews
Chú chó nhỏ được cứu từ tâm vụ nổ nhưng không hề bị thương... Ảnh: Chinanews

 

Ảnh: Chinanews
Ảnh: Chinanews

 

...và không hề rời khỏi người cứu mình. Ảnh: Chinanews
...và không hề rời khỏi người cứu mình. Ảnh: Chinanews

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo