xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc hứng lũ lụt, láng giềng cũng không thoát

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Gần 4 triệu người ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ và Nepal phải sơ tán do lũ lụt trong khi ít nhất 189 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Reuters dẫn lời các quan chức chính phủ Ấn Độ hôm 19-7 cho biết con sông Brahmaputra tràn bờ đã phá hủy mùa màng và gây ra lở bùn khiến hàng triệu người phải di dời. Con sông này chảy qua Tây Tạng – Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh.

Kể từ cuối tháng 5, hơn 2,75 triệu người ở bang Assam sơ tán do lũ lụt và 79 người thiệt mạng. Bộ trưởng Thủy lợi bang Assam Keshab Mahanta nói với Reuters: "Tình hình lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng với hầu hết con sông chảy mạnh trên mức nguy hiểm".

Bang Assam đang đối mặt với thách thức kép khi vừa chống lũ lụt vừa xử lý đại dịch Covid-19. Khoảng 25 trong số 33 huyện bị ảnh hưởng sau khi lũ lụt tàn phá cách đây 2 tuần.

Trung Quốc hứng lũ lụt, láng giềng cũng không thoát - Ảnh 1.

Nước ngập lênh láng ở bang Assam hôm 17-7. Ảnh: EPA

Trung Quốc hứng lũ lụt, láng giềng cũng không thoát - Ảnh 2.
Trung Quốc hứng lũ lụt, láng giềng cũng không thoát - Ảnh 3.

Tê giác 1 sừng ở bang Assam di chuyển lên khu vực cao hơn để tránh lũ. Ảnh: Reuters, AP

Dữ liệu của chính quyền New Delhi hôm 19-7 cho thấy gần 1,1 triệu người đã mắc Covid-19 và 26.816 người tử vong trên toàn quốc do dịch bệnh này.

Ấn Độ là nước láng giềng của Trung Quốc, nơi cũng hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng kể từ tháng 6 làm ít nhất 150 người thiệt mạng và thiệt hại ước tính vào khoảng 10 tỉ USD. Mưa xối xả ở khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đứng trước nguy cơ cao.

Tại Nepal, giáp Ấn Độ, chính phủ hôm 19-7 yêu cầu người dân sống dọc theo vùng đồng bằng phía Nam cảnh giác vì mưa lớn dự kiến xuất hiện dồn dập trong những ngày tới. Hơn 100 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất kể từ tháng 6.

Cảnh sát Nepal cho biết khoảng 100 người khác bị thương do lở đất và lũ quét cuốn trôi nhà cửa, phá hủy đường sá, cầu cống. Nhiều người dân ở 26/77 huyện phải sơ tán đến nơi an toàn. Quan chức Bộ Nội vụ Nepal Murari Wasti nói rằng số người chết ​​sẽ còn tăng lên vì 48 người vẫn đang mất tích.

Lở đất và lũ quét xảy ra phổ biến ở Nepal và các bang Assam, Bihar của Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 6-9 hằng năm.

Trung Quốc hứng lũ lụt, láng giềng cũng không thoát - Ảnh 4.
Trung Quốc hứng lũ lụt, láng giềng cũng không thoát - Ảnh 5.

Lũ lụt tại Ấn Độ hôm 18-7. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo