xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc giải bài toán thất nghiệp của giới trẻ

Anh Thư

Chính quyền tỉnh Vân Nam - Trung Quốc vừa công bố khoản trợ cấp hằng năm lên tới 50.000 nhân dân tệ (7.500 USD) dành cho sinh viên mới tốt nghiệp nếu họ chọn làm việc tại vùng nông thôn và nhận công việc trong lĩnh vực giáo dục, y học, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo.

Đây là số tiền không nhỏ ở một tỉnh mà hầu hết người lao động kiếm chưa đến 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

Theo tờ South China Morning Post, động thái trên diễn ra trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp của giới trẻ và sinh viên mới tốt nghiệp ở Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục. Bắc Kinh đã yêu cầu chính quyền địa phương đi đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm.

 Trung Quốc đang cố gắng giữ tỉ lệ thất nghiệp năm nay dưới 5,5%. Dù vậy, tỉ lệ thất nghiệp thành thị ở Trung Quốc đã tăng lên 6,1% hồi tháng 4, một phần do tác động của cuộc chiến chống Covid-19.

Trung Quốc giải bài toán thất nghiệp của giới trẻ - Ảnh 1.

Một lớp học tại Trường Tiểu học Tương Dương ở một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Vân Nam – Trung Quốc Ảnh: CHINA DAILY

Vào tháng rồi, Quốc vụ viện đã công bố gói chính sách nhằm vực dậy kinh tế, trong đó cam kết trợ cấp cho các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên mới ra trường.

Trong khi đó, chính quyền một số tỉnh bắt đầu triển khai một loạt biện pháp hỗ trợ ổn định việc làm. Chẳng hạn như tỉnh Liêu Ninh mở các lớp đào tạo nghề miễn phí trong vòng 6 tháng cho sinh viên mới tốt nghiệp và người thất nghiệp đã tốt nghiệp đại học trong vòng 3 năm trở lại. Tỉnh Hà Nam sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để thúc đẩy tìm việc làm và đơn giản hóa quy trình tuyển dụng.

Ông Tommy Wu, chuyên gia tại Công ty Oxford Economics (Anh), cho rằng các biện pháp mới ở Vân Nam và một số tỉnh khác sẽ khích lệ doanh nghiệp tuyển dụng người chưa có nhiều kinh nghiệm, đồng thời giúp một số sinh viên mới ra trường có việc làm. Dù vậy, chuyên gia này nói thêm rằng Trung Quốc cần "khởi động lại" nền kinh tế để các điều kiện của thị trường lao động được cải thiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo