xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc gây sức ép buộc Malaysia cấm cửa Joshua Wong?

Xuân Mai (Theo Reuters, SCMP)

(NLĐO) – Malaysia hôm 26-5 đã từ chối cho phép thủ lĩnh phong trào sinh viên Hồng Kông Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) nhập cảnh vào nước này, làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc đã gây áp lực với Kuala Lumpur.

Joshua Wong, 18 tuổi, một trong những thủ lĩnh phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, từng làm tê liệt các tuyến đường chính của thành phố trong 79 ngày và phản đối quy chế bấu cử trưởng đặc khu mới của chính phủ Trung Quốc.

Wong đã bị bắt giữ ngay khi đến sân bay ở đảo Penang - Malaysia sáng 26-5 và lập tức bị đưa lên một chiếc máy bay khác để trở về Hồng Kông.

 

Joshua Wong bị đưa trở về sân bay Hồng Kông. Ảnh: EPA
Joshua Wong bị đưa trở về sân bay Hồng Kông. Ảnh: EPA

 

Bị cấm nhập cảnh vì "chống Trung Quốc"

Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Abu Bakar Khalid, cho biết chuyến đi của Joshua Wong nhằm trình bày về cách tổ chức biểu tình ở Hồng Kông. "Chúng tôi biết những bài phát biểu chống Trung Quốc của cậu ta. Chúng tôi không muốn cậu ta hủy hoại quan hệ giữa Malaysia với Trung Quốc. Chúng tôi cũng lo ngại những gì cậu ta nói sẽ ảnh hưởng an ninh Malaysia" - ông nói.

Theo ông Khalid, cảnh sát Malaysia đã đề nghị cơ quan di trú chặn Wong vào Malaysia.

Wong kể lại một quan chức cơ quan di trú Malaysia nói với mình rằng chính phủ ra lệnh không cho Wong nhập cảnh. Tuy nhiên, giới chức cơ quan di trú bang Penang đã từ chối đề cập đến vấn đề này. Về đến sân bay Hồng Kông, Wong cho biết: “Tôi không loại trừ khả năng phía chính phủ Trung Quốc gây áp lực”.

Trong khi đó, Cơ quan sứ quán Malaysia tại Hồng Kông khẳng định rằng Wong bị liệt kê trong danh sách không được phép nhập cảnh nước này nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Hồng Kông cũng không bình luận về vấn đề này.

Trưởng Thanh tra cảnh sát Malaysia Abu Bakar Khalid cho biết mục đích chuyến đi của Wong là giải thích về việc tổ chức các cuộc biểu tình ở Hồng Kông trước đó. Quan chức này nói: “Chúng tôi lo sợ những gì mà Wong nói trong sự kiện sẽ làm tổn hại đến an ninh quốc gia Malaysia. Wong có thể sẽ nói về Trung Quốc. Chúng tôi biết những bài phát biểu chống Trung Quốc của Wong. Chúng tôi không muốn cậu ta hủy hoại mối quan hệ Malaysia-Trung Quốc”.

Trước đó, Wong được mời đến Malaysia để tham dự các cuộc thảo luận của một tổ chức phi chính phủ trước sự kiện Thiên An Môn sắp tới. Ng Yap-hwa, nhà hoạt động nhân quyền Malaysia cũng là người mời Wong đến tham dự cuộc thảo luận, bức xúc: “Chúng tôi vẫn đang đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân về việc ngăn cản Wong đến Malaysia. Chúng tôi tức giận vì hành động của chính phủ vì không đưa ra bất kỳ lý do tại sao ngăn cản chúng tôi tổ chức các cuộc thảo luận quốc tế về phong trào dân chủ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo