xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc báo cáo gần 13.000 ca COVID-19 tử vong trong 1 tuần

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) báo cáo gần 13.000 ca tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện từ ngày 13-1 đến 19-1.

Theo Reuters, số ca COVID-19 tử vong do nhà chức trách Trung Quốc báo cáo không bao gồm những bệnh nhân qua đời tại nhà.

Trước đó, ngày 14-1, một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thừa nhận nước này ghi nhận gần 60.000 ca tử vong liên quan tới COVID-19 tại các bệnh viện từ ngày 8-12-2022 đến ngày 12-1-2023. Con số này là sự gia tăng đáng kể so với thống kê "hơn 5.000 ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát cuối năm 2019".

Khi hàng triệu người lao động trở về quê ăn Tết Nguyên đán, các chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại cho những người sống ở các khu vực nông thôn rộng lớn của Trung Quốc. Cơ sở hạ tầng y tế ở các khu vực này vẫn nghèo nàn và dễ bị quá tải nếu nhiều người nhập viện cùng lúc.

Trung Quốc báo cáo gần 13.000 ca COVID-19 tử vong trong 1 tuần - Ảnh 1.

Trung Quốc cảnh báo COVID-19 lây lan trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: EPA

Tờ Nhân Dân Nhật báo ước tính ngành đường sắt của Trung Quốc đã tiếp nhận khoảng 110 triệu lượt hành khách trong khoảng thời gian từ ngày 7-1 đến 21-1, 15 ngày đầu tiên của đợt cao điểm đi lại Tết Nguyên đán kéo dài 40 ngày - tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng cộng 26,23 triệu chuyến đi đã được thực hiện vào đêm trước Tết Nguyên đán bằng đường sắt, đường cao tốc, tàu thủy và máy bay. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) cho biết con số đó chỉ bằng một nửa so với mức trước đại dịch COVID-19 nhưng tăng 50,8% so với năm ngoái.

Việc người dân đi lại nhiều trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán có thể khiến COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, nhà dịch tễ học trưởng tại CDC Wu Zunyou ngày 21-1 trấn an rằng Trung Quốc khó có thể đón làn sóng COVID-19 thứ hai. Cụ thể, khả năng đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Trung Quốc trong 2 hoặc 3 tháng tới là rất xa vời vì 80% người dân đã mắc bệnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo