xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực thăng Mỹ mất tích ở Nepal

P.Nghĩa (Theo Sputnik, Reuters)

(NLĐO) – Một chiếc máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ chở hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất ở Nepal đã bị mất tích.

Đài NBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ David Eastburn thông báo: “Chiếc trực thăng UH-1Y Huey mang theo 2 binh sĩ Nepal và 6 lính thủy đánh bộ Mỹ đã biến mất và sự cố đang được điều tra”.

Theo ông Eastburn, chiếc trực thăng mất tích gần khu vực Charikot – Nepal khi đang chở hàng cứu trợ cho các nạn nhân của trận động đất 7,3 độ Richter tấn công quốc gia này hôm 12-5. Máy bay mất liên lạc lúc 22 giờ ngày 12-5 (giờ địa phương).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, cho biết cuộc trò chuyện giữa phi hành đoàn có nói về “trục trặc nhiên liệu” nhưng không rõ ống dẫn nhiên liệu bị hỏng hay máy bay cạn nhiên liệu.

 

Hải quân Mỹ tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu - Nepal hôm 3-5. Ảnh: EPA
Hải quân Mỹ tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu - Nepal hôm 3-5. Ảnh: EPA

 

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tìm kiếm và chưa phát hiện dấu tích cho thấy chiếc trực thăng gặp tai nạn, làm dấy lên hy vọng nó có thể đã thực hiện một cú hạ cánh khẩn cấp và đã an toàn.

Trước đó, một lữ đoàn không quân Nepal khẳng định họ nhìn thấy chiếc trực thăng cách thủ đô Kathmandu khoảng 65 km về phía Đông. 3 máy bay được gửi đến khu vực này nhưng không tìm thấy gì.

Washington hiện có 300 binh sĩ và hơn 10 máy bay, gồm 2 trực thăng Huey và 4 máy bay vận tải – lên thẳng Osprey, để giúp Nepal khắc phục hậu quả trận động đất 7,9 độ Richter ngày 25-4.

Hôm qua, 12-5, một trận động đất khác mạnh 7,3 độ Richter ập vào Nepal. Đài CNN cho biết tính đến buổi tối cùng ngày, 68 người đã thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương. Phía Ấn Độ có 17 người thiệt mạng. Ở Tây Tạng có 1 phụ nữ chết do bị đá đè trúng ô tô.

 

Người dân nepla đổ ra đường vài phút sau trận động đất 7,3 độ Richter ập vào khu vực miền Trung hôm 12-5. Ảnh: Reuters
Người dân nepla đổ ra đường vài phút sau trận động đất 7,3 độ Richter ập vào khu vực miền Trung hôm 12-5. Ảnh: Reuters

 

Trận động đất làm rung chuyển khu vực đồi núi gần biên giới với Tây Tạng và Everest, gây ra lở đất và phá hủy nhiều tòa nhà. Các nước láng giềng Ấn Độ, Bangladesh và Trung Quốc cũng cảm nhận được chấn động.

Một phát ngôn viên quân đội Nepal cho biết huyện Dolakha, gần tâm chấn, là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, huyện Charikot, Sindhupalchowk và Chautara cũng ghi nhận thiệt hại đáng kể.

 

Động đất ở Nhật Bản

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra lúc rạng sáng 13-5 ở ngoài khơi bờ biển vùng Tohoku, cách TP Morioka – Nhật Bản 119 km về phía Đông Nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu 39 km.

Kênh NHK đưa tin không có thiệt hại về người và của được ghi nhận. Nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 và số 2 gần đó cũng không bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên Công ty Điện lực Tohoku thông báo các nhà máy điện hạt nhân Onagawa và Higashidori vẫn hoạt động bình thường.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương xác nhận trận động đất không gây ra sóng thần dù làm một khu vực rộng lớn ở Đông Bắc Nhật Bản rung chuyển.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo