16/02/2022 16:41

Trực thăng Blackhawk của Mỹ xuất hiện bí ẩn tại biên giới Ba Lan - Ukraine

(NLĐO) - Một chiếc trực thăng Blackhawk của quân đội Mỹ đã bay ra khỏi biên giới Ba Lan - Ukraine để đón một số nhân vật từ chiếc xe hơi đen.

Đài RT ngày 15-2 dẫn nguồn nhiều báo cáo địa phương và hệ thống theo dõi radar chuyến bay cho biết ký hiệu của chiếc trực thăng là EVAC01. Chiếc trực thăng UH-60M, số đuôi 20-21131, lần đầu tiên được phát hiện bay về phía Đông từ sân bay Mielec ở Ba Lan ngay trước nửa đêm theo giờ địa phương hôm 15-2. Nó hạ cánh gần cửa khẩu Korczowa-Krakovets, nơi có 1 chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn.

Theo tin báo, nhiều người đã bước ra khỏi xe và lên trực thăng. Sau đó, chiếc máy bay bay về hướng Tây đến 1 bệnh viện ở Rzeszow-Jasionka. Được biết, đây là một nhiệm vụ sơ tán y tế nhưng danh tính của hành khách hoặc bệnh nhân không được tiết lộ.

Chuyến bay sơ tán lúc nửa đêm xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ông đã ra lệnh cho Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine "tạm thời" chuyển từ Kiev sang Lviv, gần với biên giới Ba Lan, vì lo ngại 1 cuộc "tấn công" từ Nga. 

Trực thăng Blackhawk của Mỹ xuất hiện bí ẩn tại biên giới Ba Lan - Ukraine - Ảnh 1.

Trực thăng Blackhawk của Quân đội Mỹ xuất hiện ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Ảnh: RT

Nơi xuất phát của chiếc xe hơi dường như là từ TP Yavorov, thành phố Ukraine gần với khu vực biên giới trên nhất. Tại đây có một căn cứ quân sự nơi các nhà huấn luyện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã huấn luyện quân đội Ukraine từ năm 2014.

Trong 1 diễn biến khác, Nga đã chế giễu tuyên bố của các phương tiện truyền thông phương Tây rằng Nga sẽ "xâm lược" Ukraine vào lúc 3 giờ ngày 16-2. Cụ thể, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những người Ukraine tin điều này được hoan nghênh ở lại. 

"Tốt hơn hết họ nên đặt báo thức và tự chứng kiến" - ông Peskov nói đùa với hãng tin RIA Novosti vào ngày 15-2 khi được hỏi liệu người Ukraine có thể ngủ ngon không hay phải cảm thấy lo lắng. Trước đó, ông Peskov cũng tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin đôi lúc còn hỏi đùa ông rằng đã công bố thời gian "xâm lược" chính xác lên truyền thông phương Tây chưa. 

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tập trận chung ở Belarus đã kết thúc theo lịch trình và đăng tải các đoạn video cho thấy xe tăng và các thiết bị khác trở về Nga. 

Bảo Hạnh

Tin liên quan

Viết bình luận

Trung Quốc chú trọng chuỗi cung ứng
17 phút trước 548 1k
Trung Quốc nên xây dựng các cụm công nghiệp có giá trị gia tăng cao để tăng cường vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như đối phó với nỗ lực chuyển các xí nghiệp sản xuất ra khỏi nước này do Mỹ khởi xướng.
Vụ Nord Stream: Hội đồng Bảo an bác đề nghị điều tra của Nga
58 phút trước 548 1k
(NLĐO) – Ngày 27-3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream từ Nga đến Đức vào năm ngoái.
Xe tăng Đức, Anh cùng đến Ukraine
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết 18 xe tăng "rất hiện đại" của Đức đã được chuyển giao cho Ukraine; trong khi phía Ukraine và Anh cùng nói đến sự kiện tương tự đối với xe tăng xuyên giáp Challenger 2.
Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, nhiều học sinh thương vong
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Người phụ nữ 28 tuổi trang bị nhiều loại vũ khí đã tấn công vào một trường tiểu học, nơi người này từng theo học tại TP Nashville, bang Tennessee - Mỹ.
Người sáng lập Alibaba Jack Ma trở về Trung Quốc

Người sáng lập Alibaba Jack Ma trở về Trung Quốc

(NLĐO) - Ngày 27-3, người sáng lập Tập đoàn Alibaba, ông Jack Ma, đã trở về Trung Quốc và đến thăm ngôi trường ở TP Hàng Châu.