xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên từng mời ông Trump đến Bình Nhưỡng

Phạm Nghĩa (Theo (Yonhap)

(NLĐO) – Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 11-5 cho biết Mỹ đã thông báo cho nước này về việc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra ở Singapore từ cách đây 1 tuần.

Quan chức Nhà Xanh nói trên tiết lộ với Yonhap rằng cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chung Eui-yong, là người đầu tiên biết địa điểm và thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

"Ông Chung được cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra ở Singapore vào khoảng ngày 12 và 13-6 khi ông ấy đến Mỹ để gặp người đồng cấp John Bolton cách đây 1 tuần" – quan chức này nói với phóng viên.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump xác nhận trên Twitter: "Cuộc gặp với ông Kim Jong-un sẽ được tổ chức vào ngày 12-6".

Triều Tiên từng mời ông Trump đến Bình Nhưỡng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái). Ảnh: Reuters

Theo quan chức Nhà Xanh nói trên, Hàn Quốc đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 27-4.

Trong khi đó, Triều Tiên đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Bình Nhưỡng. Vì vậy, khả năng thay đổi địa điểm từ Singapore đến nơi khác hoàn toàn có thể xảy ra.

Quan chức Hàn Quốc cho biết thêm một địa điểm tiềm tàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là đảo Songdo, nơi đặt sân bay quốc tế Incheon. Hai ông Trump và Moon trước đó dường như từng đề cập tới địa điểm này khi nói chuyện với nhau.

Về lý do chọn Singapore làm nơi tổ chức hội nghị, chuyên gia Tom Plant đến từ Viện Dịch vụ Hoàng gia London (Anh), giải thích: "Singapore là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Ông Kim Jong-un sẽ ở trên một đất nước thân thiện, không phải thù địch. Nhưng ông ấy sẽ không ở trên sân nhà".

Một số nguyên nhân khác để Singapore trở thành địa điểm lý tưởng, đó là khoảng cách gần Triều Tiên hơn so với các nước châu Âu (Singapore cách Triều Tiên khoảng 4.800 km, dễ dàng đi lại bằng máy bay trong thời gian ngắn, trong khi nếu bay đến Tây Âu thì máy bay phải dừng 1-2 lần để tiếp nhiên liệu), lực lượng an ninh Singapore đầy kinh nghiệm và Bình Nhưỡng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc đảo sư tử kể từ năm 1975.

Nằm giữa 2 quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống: Malaysia và Indonesia, Singapore làm rất tốt công việc kiểm soát các mối đe dọa khủng bố, chứng tỏ sự an toàn vượt trội.

Triều Tiên từng mời ông Trump đến Bình Nhưỡng - Ảnh 2.

Singapore là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Ảnh: AP

Trước đây, các công ty nhà nước Triều Tiên đã tiến hành giao thương với các công ty Singapore. Tuy nhiên, dưới áp lực của Mỹ và theo một tài liệu của Liên Hiệp Quốc (LHQ) bị rò rỉ, Singapore chính thức cắt đứt quan hệ thương mại với Triều Tiên vào năm 2017 để ủng hộ lệnh trừng phạt quốc tế.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Singapore David Adelman cho rằng Singapore là địa điểm lý tưởng vì nước này là "một nhà môi giới trung thực giữa phương Đông và phương Tây". "Singapore là một người bạn tuyệt vời của Mỹ nhưng họ cũng tìm cách để trở thành bạn của tất cả mọi người, điều này giúp họ nhận được sự tin tưởng từ các quốc gia trên khắp thế giới" – ông Adelman nhận xét.

Năm 2015, Singapore là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu. Singapore còn là địa điểm tổ chức các hội nghị thượng đỉnh khu vực, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2007 và năm 2018. Kể từ năm 2002, một hội nghị an ninh thường niên đã được tổ chức ở Singapore với sự tham dự của các nhà lãnh đạo quốc phòng và quan chức từ Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Triều Tiên cam kết không thử tên lửa bất thình lình

Trong một cuộc họp gần đây với các quan chức của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Triều Tiên cam kết sẽ không tiến hành các vụ thử tên lửa không báo trước cũng như tránh các hoạt động có thể gây nguy hiểm cho lĩnh vực hàng không thương mại.

Phát ngôn viên ICAO William Raillant-Clark cho biết Bình Nhưỡng đưa ra lời hứa như vậy sau khi tiết lộ họ đã hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân. Theo ông Clark, các quan chức ICAO đến thăm Bình Nhưỡng từ ngày 7 đến 9-5. Triều Tiên đã bày tỏ quan tâm về việc tiếp tục mở dịch vụ hàng không quốc tế đến nước này, các chặng bay mới qua không phận mình, đào tạo về ngôn ngữ cho phi công và nhân viên kiểm soát không lưu.

2

Máy bay của hãng Air Koryo (Triều Tiên) đậu tại sân bay Seoul. Ảnh: Yonhap

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo