xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên trang bị súng Mỹ cho tàu tuần tra

Bảo Hạnh (Theo Yonhap, Sputnik)

(NLĐO) – Các nguồn tin quân sự hôm 28-6 cho biết Triều Tiên đang bắt đầu trang bị súng máy Gatling do Mỹ sản xuất cho tàu tuần tra trên biển.

“Triều Tiên đang thay thế những vũ khí cũ bằng hệ thống súng xoay nòng. Nếu khoảng 380 chiếc tàu tuần duyên của Triều Tiên đều được trang bị loại súng máy này, đây sẽ là một mối đe dọa mới đối với hải quân chúng tôi” – một nguồn tin quân sự phía Hàn Quốc tiết lộ.

Người này nói rằng động thái thay thế vũ khí dường như nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân Triều Tiên, đặc biệt là ở cự ly gần. Hiện tại, rất nhiều tàu nhỏ của nước này vẫn dùng các khẩu pháo 30 mm điều khiển bằng tay.


Một khẩu súng máy Gatling của Mỹ. Ảnh: Army Recognition

Một khẩu súng máy Gatling của Mỹ. Ảnh: Army Recognition

Các nguồn tin thân cận suy đoán súng Triều Tiên dùng là loại vũ khí 12,7 mm do công ty Mỹ General Electric sản xuất. Khẩu súng máy này có tốc độ bắn 2.000 viên đạn/phút và có thể nhắm vào mục tiêu cách 5-6 km mặc dù phạm vi hiệu quả là 2 km.

Hiện quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang điều tra xem làm cách nào các khẩu súng máy này lại lọt vào tay Triều Tiên.

Một quan chức quân sự khác cho biết Triều Tiên đang tiến tới áp dụng công nghệ tàng hình cho tàu chiến để phản ứng lại động thái sử dụng tàu tuần tra tàng hình tốc độ cao của Hải quân Hàn Quốc.

Trong một diễn biến khác, tờ báo JoongAng Daily của Hàn Quốc hôm 28-6 đưa tin Bình Nhưỡng có khả năng tấn công một căn cứ quân sự Mỹ đóng tại TP Yokosuka – Nhật Bản.

Tờ báo này dẫn nguồn các quan chức quân sự Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên sở hữu hàng trăm tên lửa cải tiến Scud (Scud-ER) có thể bay khoảng 1.000 km, đủ để bắn tới căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.


Một đợt phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 4. Ảnh: AP

Một đợt phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 4. Ảnh: AP

Theo bài báo này, Triều Tiên có thể dùng Scud-ER để ngăn chặn Mỹ triển khai lực lượng đóng trên các hòn đảo Nhật Bản đến Hàn Quốc trong trường hợp có xung đột xảy ra.

Căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo Triều Tiên đang gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công bom hydro và đưa vệ tinh lên quỹ đạo hồi tháng 1 và 2. Những động thái này khiến LHQ công bố lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Mới nhất, hôm 27-6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis xác nhận tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan do Triều Tiên phóng hồi tuần trước đã đi vào quỹ đạo trái đất, vì vậy vụ thử này có thể coi là đã thành công. “Chúng tôi thấy nó đi vào không gian và trở về, sau đó rơi xuống biển Nhật Bản" - ông Daivs nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo