xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa nếu Mỹ - Hàn “nghe lời”

Cao Lực (Theo Tass, Upi, Korea Times)

(NLĐO) - Nếu Mỹ và Hàn Quốc thực hiện các yêu cầu của Bình Nhưỡng, Triều Tiên sẽ “có các biện pháp thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa".

Hôm 7-7, báo Rondong Sinmun cho hay Bình Nhưỡng đã đề ra kế hoạch phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Báo này trích dẫn một tuyên bố của phát ngôn viên Triều Tiên nói “một bước đột phá lớn có thể xảy ra” nếu Mỹ và Hàn Quốc cam kết thực hiện 5 yêu cầu mà Bình Nhưỡng đưa ra, bao gồm:

- Mỹ và Hàn Quốc công bố thông tin về vũ khí hạt nhân được triển khai tại Hàn Quốc

- Mỹ phải đóng cửa các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc và rút vũ khí hạt nhân khỏi những căn cứ này

- Mỹ phải đảm bảo sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc cùng các nước láng giềng

- Mỹ không được sử dụng vũ khí hạt nhân đe doạ Triều Tiên.

- Mỹ phải rút lính Mỹ được quyền sử dụng vũ khí hạt nhân khỏi phía Nam bán đảo Triều Tiên.


Ông Ban Ki-moon, lãnh đạo Kim Jong-un và bà Park Geun-hye. Ảnh: Koreatimes

Ông Ban Ki-moon, lãnh đạo Kim Jong-un và bà Park Geun-hye. Ảnh: Koreatimes

Về các điều kiện Triều Tiên đưa ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gọi đây là một “chiến thuật lừa dối” khi sử dụng "mối đe dọa hạt nhân không tồn tại" nhằm phá hoại các nỗ lực trừng phạt Bình Nhưỡng cũng như liên minh Mỹ - Hàn.

Một số chuyên gia lại cho rằng Triều Tiên có thể đang thay đổi thái độ. Trước đây, Triều Tiên luôn lảng tránh vấn đề phi hạt nhân hóa và nói rõ sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo Bình Nhưỡng, cả Mỹ và Hàn Quốc “chẳng có lý do gì để không thực hiện những yêu cầu này nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên”. Nếu các yêu cầu trên không được đáp ứng, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tích trữ vũ khí hạt nhân cả về số lượng lẫn chất lượng.

Cũng trong ngày 7-7, Triều Tiên tuyên bố đủ khả năng đối phó chiến lược quân sự mới của Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ chịu hậu quả thảm khốc nếu còn tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 15-6 đã gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự Hội nghị Thế giới về Giao thông vận tải bền vững tại thủ đô Ashgabat – Turkmenistan vào ngày 26 và 27-11.

Tuy nhiên, phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc Jung Youn-kuk hôm 7-7 cho biết họ vẫn chưa quyết định ai sẽ tham dự hội nghị trên. Phía Triều Tiên chưa có phản hồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo