xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên lên án Mỹ tung vũ khí ám sát ông Kim Jong-un

Bảo Hạnh (Theo News Week)

(NLĐO) - Ngày 22-2, Triều Tiên lên án một kế hoạch của Mỹ về việc triển khai 12 máy bay không người lái có khả năng tiến hành những những vụ tấn công chết chóc dọc biên giới vào thời điểm bán đảo Triều Tiên tương đối ổn định.

Trước đó, vào ngày 20-2, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc khẳng định Mỹ đã lên kế hoạch vận chuyển 12 máy bay chiến đấu không người lái MQ-1C Gray Eagle đến một căn cứ không quân ở TP Gunsan, tỉnh Jeolla Bắc vào tháng 3 và tháng 4.

Theo bài báo, số máy bay này sẽ được dùng cho các cuộc tập trận quân sự diễn ra sau khi Thế vận hội Mùa đông 2018 và Paralympics kết thúc. Chosun Ilbo cho biết số vũ khí trên không những có thể được dùng để tấn công các địa điểm ở Triều Tiên mà còn có khả năng nhắm vào những mục tiêu cá nhân.

"Họ công khai khẳng định rằng máy bay không người lái được trang bị bom và tên lửa dẫn đường chính xác nhắm vào lãnh đạo tối cao của Triều Tiên và các đối tượng chính trong trường hợp khẩn cấp" - tờ KCNA của Triều Tiên viết ngày 22-2.

Triều Tiên lên án Mỹ tung vũ khí ám sát ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Máy bay không người lái MQ-1C. Ảnh: U.S. ARMY ACQUISITION SUPPORT CENTER

"Hành động tung ra vũ khí chiến tranh liên tục của Mỹ có mục đích phá hoại tiến triển trong quan hệ Triều - Hàn và làm trầm trọng thêm tình hình trên bán đảo Triều Tiên, bắt đầu một cuộc chiến tranh xâm lược lên vùng đất này" - KCNA viết.

Trước đây, Triều Tiên khẳng định nước này từng phá vỡ âm mưu ám sát ông Kim của Mỹ và Hàn Quốc. Cụ thể, hồi tháng 6, Bình Nhưỡng thông báo bắt giữ "một nhóm khủng bố tàn ác" có kế hoạch tấn công trụ sở chính phủ bằng vũ khí sinh học và hóa học.

Kể cả khi những tiến triển ngoại giao gần đây cho phép vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc thi đấu cùng nhau trong Thế vận hội Mùa đông, căng thẳng tiếp tục kéo dài khi Mỹ tiếp cận các cuộc đối thoại một cách hoài nghi. Trước khi ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa trước nhưng lãnh đạo Kim Jong-un thề tiếp tục phát triển chương trình này để bảo vệ Bình Nhưỡng khỏi một cuộc xâm lược có nguy cơ xảy ra.

Mỹ đã từ chối đàm phán nếu điều kiện trên không được thực hiện trong khi Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc không cho Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình liên Triều. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn đồng ý tạm dừng các cuộc tập trận quân sự, vốn bị Triều Tiên xem là hành động khiêu khích, trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông.

Triều Tiên chỉ trích tổng thư ký LHQ là "tay sai của Mỹ"

Triều Tiên hôm 22-2 lên án Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) António Guterres "gây chuyện" với Bình Nhưỡng bằng cách tán dương các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm gây sức ép lên chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Sứ mệnh Triều Tiên tại LHQ ra tuyên bố nói rằng ông Guterres đã có những phát ngôn "khinh suất" trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Munich tuần trước.

"Hành động này không cho thấy điều gì khác ngoài sự ngụy biện lố bịch không phù hợp với bổn phận của một vị tổng thư ký LHQ và chỉ khiến chúng tôi nghĩ liệu có phải ông ấy là một kiểu tay sai đại diện cho nước Mỹ hay không"- Sứ mệnh Triều Tiên LHQ nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo