xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển

H.Bình (Theo Reuters, Yonhap)

(NLĐO) – Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi TP Wonsan thuộc biển Nhật Bản với tầm bắn xấp xỉ 500 km.

Nguồn tin của Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng tên lửa được thực hiện lúc 5 giờ 20 phút ngày 10-3 từ tỉnh Hwanghae.

JCS cho biết: “Quân đội đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích của Triều Tiên”. Nguồn tin nhận định đây là 2 tên lửa Scud.

Nhật Bản nhanh chóng phản đối vụ bắn thông qua đại sứ quán ở Bắc Kinh - Trung Quốc, theo hãng tin Kyodo.

 

Nguồn tin của Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa được thực hiện lúc 5 giờ 20 phút ngày 10-3 từ TP Hwanghae Bắc. Ảnh: NK DAILY
Nguồn tin của Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa được thực hiện lúc 5 giờ 20 phút ngày 10-3 từ TP Hwanghae Bắc. Ảnh: NK DAILY

 

Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 10-3 tiết lộ Seoul đã triển khai một hệ thống tên lửa đất đối không mới được phát triển dọc theo biên giới biển với Triều Tiên ở Hoàng Hải.

Cụ thể, hệ thống tên lửa phòng không Cheongung với tầm bắn 40 km được đặt ở các đảo phía Tây Bắc nhằm bảo vệ trước máy bay của Triều Tiên hay các máy bay thù địch khác tiến vào không phận Hàn Quốc mà không cảnh báo trước

Vụ phóng tên lửa mới nhất xảy ra giữa lúc căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân trong tháng 1 và phóng thử tên lửa tầm xa hồi tháng trước, khiến Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra các biện pháp trừng phạt.

Sau khi bị trừng phạt thêm, Triều Tiên đã phóng 6 tên lửa ra biển trong tuần qua, sử dụng hệ thống phóng nhiều tên lửa (MLRS) từ TP Wonsan.

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp gỡ các nhà khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nghiên cứu vào vũ khí hạt nhân. Ảnh: REUTERS
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp gỡ các nhà khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nghiên cứu vào vũ khí hạt nhân. Ảnh: REUTERS

 

Ngày 10-3, Triều Tiên hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều, đồng thời tuyên bố sẽ phong tỏa - thậm chí bán thanh lý - toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên lãnh thổ Triều Tiên.

Động thái này của Triều Tiên nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới nhất của Hàn Quốc sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và phóng tên lửa cũng như việc Seoul đình chỉ hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong.

Trong bối cảnh đó, Mỹ và Hàn Quốc hiện tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn, Triều Tiên gọi đó là “động thái chiến tranh hạt nhân” và đe dọa sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công tổng lực.

Hôm 9-3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố các nhà khoa học Triều Tiên đã thu gọn thành công vũ khí hạt nhân thành đầu đạn, giúp tăng cường khả năng tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby từ chối bình luận về tuyên bố của ông Kim và cáo buộc nhà lãnh đạo Triều Tiên có là “phát ngôn khiêu khích”. Theo ông Kirby, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cần quan tâm hơn đến người dân Triều Tiên và chăm sóc cho họ thay vì theo đuổi các loại khả năng táo bạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo