xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên bất ngờ thay Bí thư Trung ương đảng, Bộ trưởng Quốc phòng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Ri Yong-gil làm Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và ông Kang Sun-nam làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 1-1 cho biết Triều Tiên đã tiến hành cải tổ các quan chức quân sự hàng đầu tại phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

Theo đó, ông Pak Jong-chon, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, bị thay thế bởi ông Ri Yong-gil, trong khi ông Kang Sun-nam được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. 

Ngoài ra, ông Pak Su-il, Bộ trưởng An sinh xã hội, được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), thay thế ông Ri Thae-sop. Còn ông Ri Thae-sop được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an. 

Triều Tiên bất ngờ thay Bí thư TW đảng, Bộ trưởng Quốc phòng - Ảnh 1.
Triều Tiên bất ngờ thay Bí thư TW đảng, Bộ trưởng Quốc phòng - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un tại phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Ảnh: Yonhap

Triều Tiên không đưa ra lý do thay thế ông Pak Jong-chon, người được thăng hàm nguyên soái trong quân đội Triều Tiên hồi tháng 10 năm ngoái sau khi trở thành tướng 4 sao vào năm 2019.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành cải tổ bộ máy đảng và quân sự thường xuyên hơn trong những năm gần đây. 

Ngày 1-1-2023, KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh nước này cần tăng số lượng kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân và phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, đồng thời đưa vệ tinh do thám vào quỹ đạo càng sớm càng tốt nhằm tăng cường khả năng quân sự của Bình Nhưỡng.

"Có khả năng Triều Tiên sẽ phát triển ICBM nhiên liệu rắn. Triều Tiên có thể công bố nó tại lễ duyệt binh mà nước này được cho là đang chuẩn bị" - chuyên gia Hàn Quốc Ryu Sung-yeop nhận định. 

Tại phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương WPK, ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân và cảnh báo có thể sử dụng kho vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công.

Trong khi đó, ngày 2-1-2023, KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã thăm lăng mộ của cha và ông nội, hoạt động công khai đầu tiên của nhà lãnh đạo này nhân dịp năm mới.

Các quan chức hàng đầu tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm bao gồm Thủ tướng Kim Tok-hun và Bí thư Trung ương đảng phụ trách các vấn đề tổ chức Jo Yong-won.

Triều Tiên bất ngờ thay Bí thư TW đảng, Bộ trưởng Quốc phòng - Ảnh 3.

Ông Kim Jong-un thăm lăng mộ của cha và ông nội. Ảnh: Yonhap

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo