xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên bất ngờ bị "khui" một căn cứ tên lửa bí mật

Đỗ Quyên (Theo The Hill, Reuters)

(NLĐO)- Các nhà nghiên cứu mới phát hiện một căn cứ tên lửa đạn đạo bí mật của Triều Tiên, theo báo cáo mới công bố hôm 21-1 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS).

Báo cáo của Beyond Parallel – một dự án do CSIS tài trợ - đã cho thấy căn cứ nói trên mang tên Sino-ri, là một trong số 20 địa điểm đặt tên lửa mà chính phủ Triều Tiên chưa công bố. 20 địa điểm này từng được CSIS nêu lên trong báo cáo trước đó vào tháng 11-2018. 

Triều Tiên bất ngờ bị khui một căn cứ tên lửa bí mật - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong lễ diễu binh quân sự kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

"Căn cứ vận hành tên lửa Sino-ri và các tên lửa Nodong triển khai ở địa điểm này phù hợp với chiến lược quân sự hạt nhân của Triều Tiên là cung cấp hạt nhân cấp độ hoạt động hay năng lực tấn công trước tiên"- báo cáo cho biết.

Theo báo cáo, căn cứ mới được phát hiện dường như không phải là một phần trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên bởi vì nó chưa được công bố. Cũng theo đó, căn cứ này được xem là trụ sở cho lữ đoàn tên lửa Nodong của Lực lượng Chiến lược.

"Triều Tiên sẽ không đàm phán về những thứ họ không tiết lộ"- ông Victor Cha, một trong các tác giả của báo cáo nói với NBC News. "Có vẻ như họ đang chơi một trò chơi. Họ sẽ vẫn có toàn bộ năng lực vận hành"- ông Cha nói thêm.

Phát hiện về căn cứ tên lửa chưa được công bố nói trên của Triều Tiên xuất hiện chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18-1 thông báo rằng ông trông chờ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai để bàn thảo về phi hạt nhân hóa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 2.

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng thông báo hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau vào cuối tháng 2, giữa lúc diễn ra các cuộc đàm phán giữa hai bên để tiến tới hủy bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo báo cáo của CSIS, cơ sở Sino-ri nằm cách vùng phi quân sự hóa 212 km về phía Bắc, có diện tích 18 km vuông và đóng vai trò chủ chốt trong phát triển năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có thể vươn tới Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí cả đảo Guam của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Trong cơ sở này có một lữ đoàn trang bị các tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong-1. Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Theo báo cáo, những hình ảnh vệ tinh về Sino-ri từ ngày 27-12-2018 cho thấy một lối vào một boong-ke ngầm, các hầm được gia cố và một trụ sở.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo