xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tránh Mỹ, các công ty Trung Quốc để mắt đến Đông Nam Á

Xuân Mai (Theo SCMP)

(NLĐO) – Các công ty khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc đang chuyển hướng sang Đông Nam Á và tránh Mỹ trong các kế hoạch mở rộng hoạt động của họ nhằm tránh bị cuốn vào cuộc chiến thương mại hiện nay.

Trong một chuyến công tác gần đây đến châu Á, bà Betty Liu, phó chủ tịch điều hành tại Sở giao dịch chứng khoán New York, cho biết giới kinh doanh Trung Quốc đang "xáo trộn" và ngày càng để mắt đến sự tăng trưởng ở Đông Nam Á.

Bà Liu nói với tờ South China Morning Post: "Đông Nam Á là một trong những khu vực được khai thác trước đây nhưng giờ là sự tập trung mới".

Tránh Mỹ, các công ty Trung Quốc để mắt đến Đông Nam Á - Ảnh 1.

Bà Betty Liu, phó chủ tịch điều hành tại Sở giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: SCMP

Dựa trên định hướng của các doanh nhân Trung Quốc, bà Liu cho rằng đang là thời điểm vô cùng khó khăn để làm ăn với Mỹ, do đó họ đang cân nhắc thị trường Đông Nam Á để đa dạng hóa hơn thay vì chỉ tập trung vào Mỹ hoặc châu Âu và các thị trường phát triển khác.

Sự thay đổi đó có thể tạo ra thách thức đối với thị trường Mỹ để thu hút thêm các công ty niêm yết từ Trung Quốc trong những năm tới nếu căng thẳng thương mại vẫn tiếp tục.

Các công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt thế giới với tốc độ nhanh chóng. Tính đến hôm 14-12, khoảng 58 công ty trong số đó đã huy động được hơn 20 tỉ USD trong năm nay để phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), theo nhà cung cấp dữ liệu Dealogic. Tuy nhiên, các công ty công nghệ Trung Quốc thường chọn niêm yết bên ngoài nước Mỹ.

Trong khi đó, các thị trường khác đang thu hút thêm các công ty niêm yết, tạo ra sự cạnh tranh nhiều hơn. Chẳng hạn như sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông trong những năm gần đây đã nới lỏng các quy định về niêm yết để thu hút các công ty công nghệ có thương vụ IPO lớn nhất. Hồi tháng 7, công ty điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi đã huy động được 3 tỉ USD sau khi IPO tại Hồng Kông.

Kể từ tháng 7, Mỹ và Trung Quốc đã áp đặt thuế đối với hàng nhập khẩu của nhau trị giá hàng tỉ USD. Động thái này làm sụt giảm triển vọng tăng trưởng trong năm tới của cả hai quốc gia.

Các nhà đầu tư đặc biệt lo ngại về các công ty công nghệ Trung Quốc trong bối cảnh hai nước đang chạy đua nhằm thống trị toàn cầu trong lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot và khoa học đời sống.

Bà Liu nhận định: "Chắc chắn bất kỳ giám đốc điều hành của công ty nào đưa ra quyết định cũng đều cân nhắc đến tình hình đang diễn ra và đánh giá lại kế hoạch của họ".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo