xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine liên tục là mục tiêu của âm mưu ám sát?

Phương Võ

(NLĐO) - Theo truyền thông Anh và Mỹ, nhóm lính đánh thuê Wagner và lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Chesnia đã đứng sau 3 âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ tuần rồi.

Báo The Times (Anh) vừa tiết lộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là mục tiêu của 3 âm mưu ám sát kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine vào tuần rồi (hôm 24-2). 

Theo tờ báo, các âm mưu này bị đập tan sau khi giới chức Ukraine nhận được thông tin về chúng. 

Cụ thể, các thành viên của lực lượng đánh thuê Wagner và lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Chesnia đã được phái đi ám sát ông Zelensky. Trong số này, nhóm lính đánh thuê Wagner đứng sau 2 âm mưu. 

Tổng thống Ukraine liên tục là mục tiêu của âm mưu ám sát? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, báo The Washington Post (Mỹ) dẫn lời ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, cho biết nhóm đặc nhiệm Chesnia đã bị tiêu diệt ở ngoại ô thủ đô Kiev - Ukraine hôm 26-2 sau khi được phái đi sát hại ông Zelensky. 

Ông Danilov nói thêm đã nhận được thông tin về nhóm nói trên từ một nguồn tin tại Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) nhưng không cho biết thêm chi tiết. Phía Nga và Chesnia hiện chưa có phản ứng công khai về thông tin này. 

Mỹ đã đề nghị đưa ông Zelensky rời khỏi Ukraine khi chiến sự mới bắt đầu nhưng nhà lãnh đạo này từ chối và quyết định ở lại Kiev. Ông Zelensky gần đây cho biết ông lo bản thân đang là mục tiêu số 1 của chiến dịch quân sự do Nga phát động. 

Tổng thống Ukraine liên tục là mục tiêu của âm mưu ám sát? - Ảnh 2.

Ảnh chụp một tòa nhà trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị hư hại hôm 4-3. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến khác liên quan đến chiến sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 4-3 cho rằng  vụ tấn công tại khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở vùng Zaporizhzhia - Ukraine là do "những kẻ phá hoại Ukraine" gây ra, đồng thời gọi đây là "hành động khiêu khích nghiêm trọng".

Trước đó, Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tấn công nhà máy này vào rạng sáng cùng ngày, gây ra hỏa hoạn tại tòa nhà 5 tầng cạnh nhà máy. 

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nhà máy điện hạt nhân vẫn vận hành bình thường và khu vực này do lực lượng Nga kiểm soát từ ngày 28-2 trước khi bị "những kẻ phá hoại Ukraine" tấn công vào đêm 3-3. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo