xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine đến thăm, Anh tăng hỗ trợ cho Kiev

Phạm Nghĩa - Hải Ngọc

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Anh ngày 8-2, chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm ngoái.

Đài Sky News cho biết ông Zelensky đã tới sân bay Stansted ở thủ đô London - Anh trên một chiếc máy bay của Không quân Ukraine trước 10 giờ 30 phút sáng 8-2 (giờ địa phương). Nhà lãnh đạo Ukraine hội kiến Quốc vương Charles tại Điện Buckingham vào chiều cùng ngày.

Trước đó, ông Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak được cho là sẽ thảo luận về viện trợ quân sự của London dành cho Kiev. Hai người sẽ thăm quân nhân Ukraine đang được huấn luyện ở Anh vào chiều tối 8-2 (giờ địa phương).

Theo thông báo của văn phòng thủ tướng Anh, ông Sunak đề nghị tăng cường đào tạo cho quân nhân Ukraine, bao gồm phi công lái máy bay chiến đấu để họ có thể lái máy bay chiến đấu tiêu chuẩn của NATO. Ông Sunak cũng sẽ đề nghị triển khai chương trình huấn luyện lính thủy đánh bộ Ukraine ngay lập tức. 

Tổng thống Ukraine đến thăm, Anh tăng hỗ trợ cho Kiev - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Anh ngày 8-2. Ảnh: Sky News

Đài Sky News cho hay Anh đã huấn luyện 10.000 binh sĩ Ukraine trong 6 tháng qua và đang lên kế hoạch huấn luyện thêm 20.000 người nữa trong năm nay nhằm mở rộng quy mô đào tạo quân đội Ukraine. 

Ông Sunak nói: "Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Anh là minh chứng cho lòng dũng cảm, quyết tâm và tinh thần chiến đấu của đất nước ông, đồng thời là minh chứng cho tình hữu nghị không thể phá vỡ giữa 2 nước. Kể từ năm 2014, Anh đã cung cấp các khóa huấn luyện quan trọng cho các lực lượng Ukraine, giúp họ bảo vệ đất nước, chủ quyền và chiến đấu vì lãnh thổ của mình".

"Tôi tự hào rằng hôm nay chúng tôi sẽ mở rộng đào tạo cho lính thủy đánh bộ và phi công máy bay chiến đấu, đảm bảo Ukraine có một đội quân có thể bảo vệ lợi ích của mình trong tương lai. Điều đó cũng nhấn mạnh cam kết của chúng tôi rằng Anh không chỉ cung cấp thiết bị quân sự trong thời gian ngắn mà còn cam kết kề vai sát cánh với Ukraine trong nhiều năm tới".

Tổng thống Ukraine đến thăm, Anh tăng hỗ trợ cho Kiev - Ảnh 2.

Cuối năm ngoái, ông Sunak (phải) tới thủ đô Kiev. Ảnh: Sky News

Cuối năm ngoái, ông Sunak tới thủ đô Kiev, lần đầu tiên kể từ khi trở thành thủ tướng Anh hồi tháng 10. Ông cam kết viện trợ 50 triệu bảng Anh (60 triệu USD) để tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

Người tiền nhiệm của ông Sunak, cựu Thủ tướng Boris Johnson, có mối quan hệ rất thân thiết với ông Zelenskyy và là một trong những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo