xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump vừa đấm vừa xoa Trung Quốc

H.Bình (Theo SCMP, Reuters)

(NLĐO) – Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 5-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập nhiều vấn đề, nổi bật là chủ đề kinh tế mang đến lạc quan hiếm hoi về quan hệ song phương với Trung Quốc vào thời điểm căng thẳng chưa từng thấy giữa hai nước.

Liên quan tới thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Trump cho biết: "Tôi có cái nhìn hơi khác so với 3 tháng trước. Đó là một thỏa thuận tuyệt vời. Tôi sẽ nói rằng họ mua rất nhiều thứ của chúng ta. Hòa thuận với Trung Quốc là điều tốt. Tuy nhiên, tôi không rõ liệu điều ấy có được duy trì hay không. Hy vọng tôi có thể sớm cho các bạn biết điều đó. Tôi cũng nghĩ rằng Trung Quốc muốn hòa hợp với chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta đã tạo dựng được một nền tảng sức mạnh to lớn. Do vậy, khi gặp bất ổn chúng ta có thể chấm dứt thỏa thuận".

Mặc dù ông chủ Nhà Trắng lưu ý rằng Bắc Kinh đang mua hàng rất nhiều hàng hóa của Mỹ, nhưng nói thêm rằng kết quả tích cực không được đảm bảo. Ông Trunp không quên nhắc lại những chỉ trích về việc xử lý dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Tổng thống Trump vừa đấm vừa xoa Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng hôm 5-6 về tình hình kinh tế và làn sóng biểu tình sau vụ George Floyd. Ảnh: Reuters

Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Terry Haines, nhà phân tích chính trị độc lập, cựu nhân viên Quốc hội Mỹ đánh giá phát ngôn nêu trên của ông Trump là ví dụ mới nhất cho thấy thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vẫn "tiến lên" dù có nhiều bất đồng trong mối quan hệ địa chính trị. Hơn nữa, ông Terry Haines lưu ý trong cuộc bầu cử sắp tới, Mỹ xoay sở để được hưởng lợi từ các giao dịch thương mại với Trung Quốc. Và ông Terry Haines cho rằng việc nhẹ giọng với Trung Quốc nêu trên không có nghĩa ông Trump buông tay đối với tình hình Hồng Kông.

Cũng tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ tin tưởng nước Mỹ sẽ quay trở lại để có nền kinh tế tốt nhất trên thế giới và 2021 sẽ là một trong những năm tốt nhất mà Mỹ từng có về kinh tế. Tổng thống Trump còn tuyên bố nền kinh tế Trung Quốc sẽ không thể bắt kịp Mỹ.

Ở cuộc họp báo, ông Trump đề cao sự phục hồi của thị trường việc làm Mỹ và tuyên bố nền kinh tế sẽ sớm tăng trưởng trở lại. Ông Trump dẫn thông tin từ Bộ Lao động công bố số liệu việc làm tháng 5 cho thấy tỉ lệ thất nghiệm giảm và 2,5 triệu việc làm được tạo ra. "Chúng ta đã thực hiện một bước phục hồi rất tốt. Mạnh mẽ như là tàu vũ trụ", ông Trump nói.

Tổng thống Trump vừa đấm vừa xoa Trung Quốc - Ảnh 2.

Người biểu tình nhìn về Nhà Trắng qua hàng rào. Ảnh: Washington Post

Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống còn 13,3% trong tháng 5 sau khi 2,5 triệu người đã quay lại làm việc sau thời gian bị ảnh hưởng do Covid-19. Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ hồi tháng 2, trước khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, là 3,5%, mức thấp trong vòng 50 năm. Tuy nhiên, số người mất việc gia tăng đã khiến tỉ lệ này tăng lên 14,7% trong tháng 4, mức cao kỷ lục kể từ các dữ liệu được lưu trữ từ năm 1948. Cục điều tra dân số Mỹ cho biết tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đỉnh điểm là 25% trong năm 1933, tức thời kỳ Đại suy thoái.

Các nghị sĩ Mỹ hiện đang cân nhắc có nên gia hạn chương trình hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp 600 USD/tuần trong gói kích thích kinh tế mới hay không. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục vào cuối năm nay và nhiều việc làm sẽ quay trở lại. Công ty Moody’s Analytics dự báo tỉ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 8,5% vào cuối năm và số việc làm mất đi trong cả năm sẽ ở mức 8 triệu.

Ngoài các vấn đề nêu trên, ông Trump cũng đề cập đến vấn đề biểu tình sau vụ George Floyd tại họp báo. Ông Trump hối thúc thống đốc các bang sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo