xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump: Trung Quốc phạm sai lầm khủng khiếp về Covid-19

Xuân Mai (Theo Bloomberg, The Hill)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có chút hoài nghi rằng Trung Quốc đã lừa dối thế giới về quy mô cũng như nguy cơ bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) và tìm cách che đậy khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu.

Trả lời kênh Fox News hôm 3-5, Tổng thống Trump cho rằng: "Tôi nghĩ họ đã phạm một sai lầm rất khủng khiếp. Họ đã cố che đậy đại dịch".

Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn, ông Trump không chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông chủ Nhà Trắng cho hay: "Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với ông ấy".

Hồi tuần trước, ông Trump và các cố vấn liên tục chỉ trích Trung Quốc và yêu cầu nước này đưa ra câu trả lời về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Trump: Trung Quốc phạm sai lầm khủng khiếp về Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Trump từ chối chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: EPA-EFE

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Mỹ có "bằng chứng đáng kể" cho thấy virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nhưng lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố này.

Đề cập đến vắc-xin phòng Covid-19, ông Trump tự tin rằng Mỹ sẽ có vắc-xin vào cuối năm nay. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau thông tin chính quyền của ông được cho là đang thúc giục các cơ quan đẩy nhanh tốc độ phát triển vắc-xin, với mục tiêu điều chế và sản xuất 300 triệu liều vào tháng 1 năm sau.

Ông Trump dường như biết được dự đoán của ông là khá tham vọng, đồng thời cho rằng các chuyên gia y tế đã khuyên ông không nên đưa ra những tuyên bố như thế.

Tổng thống Mỹ cho rằng: "Các bác sĩ khuyên tôi không nên nói như vậy. Tôi chỉ nói điều mà tôi nghĩ". Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông cũng đã gặp gỡ lãnh đạo của các công ty đang nghiên cứu vắc-xin.

Ông Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ và là thành viên của lực lượng chống Covid-19 của Nhà Trắng, tuần trước cho biết Mỹ có khả năng có vắc-xin vào tháng 1-2021 mặc dù vào thời điểm dịch bùng phát, ông cho rằng phải mất từ 12-18 tháng mới có vắc-xin.

Đài NBC News hôm 2-5 đưa tin có 14 loại vắc-xin tiềm năng phòng dịch Covid-19 đang được phát triển tại Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo