xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump "nhồi thuốc nổ", Mỹ thêm quân đến Trung Đông

Hải Ngọc (Theo Telegraph, Reuters)

(NLĐO) – Tranh cãi xung quanh chuyện Tổng thống Donald Trump ra lệnh giết chết thiếu tướng Solemani của Iran tiếp tục gay gắt ngay trong lòng nước Mỹ.

Ông Joe Biden, ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm nay, nhấn mạnh: "Tổng thống Trump vừa nhồi thuốc nổ vào hộp mồi lửa và ông ấy nợ người dân Mỹ lời giải thích về một chiến lược toàn diện nhằm đảm bảo an toàn cho các binh sĩ và nhân viên ngoại giao, cho người dân Mỹ lẫn các lợi ích chiến lược của chúng ta ở trong và ngoài nước, đồng thời là cho các đồng minh của Mỹ trong và ngoài khu vực".

Ngược lại, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tỏ lời cảm ơn ông chủ Nhà Trắng vì đã "đứng lên bảo vệ nước Mỹ". "Nếu Iran tiếp tục tấn công Mỹ và đồng minh, họ sẽ phải trả giá cực đắt, bao gồm việc bị tấn công phá hủy các nhà máy lọc dầu" – ông nghị đảng Cộng hòa đe dọa thẳng thừng.

Tổng thống Trump nhồi thuốc nổ, Mỹ thêm quân đến Trung Đông - Ảnh 1.

Người dân Iran tưởng niệm tướng Solemani. Ảnh: Reuters

Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới phân định được quyết định giết Thiếu tướng Qassem Solemani của ông Trump là đúng hay sai. Nhưng trước mắt, quân đội Mỹ có thể đã bị "lôi" sâu hơn vào Trung Đông bất kể ông Trump thường xuyên tuyên bố muốn chấm dứt các cuộc chiến kéo dài mà Mỹ đang dính vào và đưa binh sĩ Mỹ trở về nhà.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3-1 tuyên bố gần 3.000 binh sĩ đang được điều động thêm tới Trung Đông. Lữ đoàn Lực lượng Phản ứng tức thì (IRF) đến từ Đơn vị Không vận 82 này sẽ có mặt ở Kuwait và chịu trách nhiệm bảo vệ nhân viên và cơ sở Mỹ trước "các mối đe dọa đang tăng" trong khu vực.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao tiết lộ nước này đang cân nhắc triển khai thêm quân, bao gồm rút từ Lữ đoàn Không vận 73 đồn trú ở châu Âu. Mỹ đã chi viện thêm 14.000 binh sĩ tới Trung Đông kể từ tháng 5 này.

Hiện Iran đã đưa ra rất nhiều lời đe dọa trả thù cho việc tướng Soleimani bị Mỹ không kích giết chết gần sân bay quốc tế Baghdad đêm 2-1 (giờ địa phương). Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã hủy kỳ nghỉ phép trong tháng 1 này sau vụ việc.

Không kích tiếp tục diễn ra

Không lâu sau vụ không kích đêm 2-1, một đoàn xe khác của Lực lượng Huy động nhân dân (PMF, tổ chức bao gồm các tay súng thân Iran) bị tấn công trong lúc đang di chuyển ở quận al-Taji thuộc ngoại ô phía Bắc Baghdad.

Nguồn tin quân sự Iraq cho Reuters hay có 6 tay súng đi trên 3 chiếc xe thiệt mạng, cộng thêm 3 người bị thương nặng hôm 3-1.

iraq 4 twitter

iraq 3 twitter

Đoàn xe 3 chiếc bốc cháy sau vụ không kích ở al-Taji, ngoại ô Baghdad hôm 3-1. Ảnh: Twitter

Không lâu sau vụ không kích đêm 2-1, một đoàn xe khác của Lực lượng Huy động nhân dân (PMF) bị tấn công trong lúc đang di chuyển ở quận al-Taji

Chưa rõ ai đứng sau cuộc không kích mới này nhưng các thông tin ban đầu nghi ngờ mục tiêu của cuộc tấn công là hai chỉ huy bans quân sự Shibl al-Zaydi (tổng thư ký nhóm Kataib al-Imam) và Qais al-Khazali (thủ lĩnh nhóm Asaib Ahl al-Haq). Tuy nhiên, PMF sau đó bác bỏ với tuyên bố đoàn xe chở các nhân viên y tế.

Căng thẳng giữa Mỹ - Iran leo thang đột ngột kể từ sau vụ Mỹ không kích giết chết 25 tay súng của Kataib Hizbollah, nhóm vũ trang Iraq được Iran hậu thuẫn, vào ngày 29-12-2019. Tiếp đó, nhiều cuộc biểu tình nổ ra và biến thành bạo lực nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo