xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Syria và vợ mắc Covid-19

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đài Sputnik hôm 8-3 đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad và vợ là bà Asma đã xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Đài Sputnik dẫn lời văn phòng tổng thống Syria cho biết ông Assad và vợ nhận kết quả dương tính với Covid-19 sau khi xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR). 

Hiện hai người trong tình trạng ổn định.

Tổng thống Assad và vợ mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Assad và bà Asma. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 2.593.073 người trên toàn thế giới và khiến hơn 116 triệu người mắc bệnh, theo thống kê của Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ).

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 29 triệu trường hợp mắc Covid-19, tiếp đến là Ấn Độ (hơn 11,2 triệu ca nhiễm, hơn 157.756 ca tử vong) và Brazil (hơn 11 triệu ca nhiễm, ít nhất 265.411 ca tử vong).

Hôm 8-3, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hơn 10 triệu công dân nước này đã được tiêm vắc-xin Covid-19, bao gồm 2,5 triệu người nhận đủ 2 liều. Số ca mắc Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá 10 triệu.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm chủng vào tháng 1 năm nay, sử dụng vắc-xin СoronaVac của Trung Quốc. Việc tiêm chủng sẽ diễn ra trong 4 giai đoạn. Nhân viên y tế, giáo viên và người cao tuổi là những người đầu tiên được tiêm vắc-xin.

Tại Anh, các trường học được phép mở cửa trở lại khi chính phủ lên kế hoạch giảm bớt lệnh phong toả và những hạn chế.

Trong khi đó, Malaysia dự kiến ​​tăng số lượng vắc-xin Covid-19 mua của Pfizer - BioNTech lên 32 triệu liều.

Tại Đức, nước này ghi nhận 5.011 ca nhiễm và 34 ca tử vong mới trong 24 giờ qua.

Đặc biệt, Mỹ và Hàn Quốc vừa khởi động cuộc tập trận quân sự mùa xuân (quy mô được rút gọn do đại dịch Covid-19).

Hãng tin Yonhap hôm 8-3 dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các hoạt động mô phỏng trên máy tính sẽ kéo dài 9 ngày, trong khi các hoạt động ngoài trời sẽ bị loại bỏ.

"Cuộc tập trận nhằm duy trì tư thế sẵn sàng chung của chúng tôi, hỗ trợ nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên" - quân đội Hàn Quốc nói với Yonhap.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo