xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin: Nga tiêu hủy hàng chục vũ khí của Ukraine do Mỹ chuyển giao

Huệ Bình

(NLĐO) – Hãng thông tấn RIA dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng phòng không nước này dễ dàng đối phó và đã tiêu hủy hàng chục vũ khí của Ukraine do Mỹ chuyển giao.

Trong một đoạn trích ngắn của cuộc phỏng vấn đăng tải hôm 4-6, ông Putin nói: "Hệ thống phòng không của chúng tôi đã phá hủy chúng". Mặc dù ông Putin không nêu rõ loại vũ khí chính xác nhưng phía Nga cho biết họ đã phá hủy cả máy bay và tên lửa của Ukraine.

Tổng thống Putin: Nga tiêu hủy hàng chục vũ khí của Ukraine do Mỹ chuyển giao - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 ở Sochi, Nga, ngày 3-6. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng truyền hình và phát thanh Republika Srpska, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho hay tất cả nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm Nga tại nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol - Ukraine đã hoàn thành với thiệt hại tối thiểu theo đúng mệnh lệnh của Tổng thống Putin.

“Mariupol, Azovstal - tất cả các nhiệm vụ đã được hoàn thành và với tổn thất ít nhất. Bạn biết rằng Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh không tấn công Azovstal. Tiểu đoàn Azov tại nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng” - ông Lavrov nói.

Về tình hình ở Ukraine, chính quyền nước này hôm 4-6 tuyên bố đã chiếm lại một khu vực của TP Sievierodonetsk ở miền Đông trong một cuộc phản công lớn.

Tổng thống Putin: Nga tiêu hủy hàng chục vũ khí của Ukraine do Mỹ chuyển giao - Ảnh 2.

Gần đây, Mỹ mới bắt đầu chuyển lựu pháo và vừa đồng ý cung cấp các hệ thống rocket tầm xa HIMARS cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Ông Serhiy Gaidai, Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraine, cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công và giành lại 20% khu vực do Nga kiểm soát tại TP Sievierodonetsk thuộc tỉnh này.

Đây là lần đầu tiên Kiev tuyên bố đã phát động một cuộc phản công lớn ở Sievierodonetsk sau nhiều ngày giao tranh. Trước đó, Nga đã kiểm soát được 70% TP Sievierodonetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tối 4-6 phát biểu: "Tình hình ở Sievierodonetsk vẫn còn rất khó khăn, giao tranh vẫn đang diễn ra trên đường phố".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cảnh báo có dấu hiệu cho thấy Nga đang chuyển sang giai đoạn "kéo dài" xung đột. Mặc dù không thể dự đoán khi nào giao tranh kết thúc, nhưng ông Oleksiy Reznikov "tiên lượng sớm nhất là trong năm nay".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo