xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin: Nga không thiếu tiền cho quân đội

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Vladimir Putin hôm 21-12 cho rằng quân đội Nga phải rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề mà họ đã mắc phải ở Ukraine.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh cam kết cung cấp cho quân đội bất cứ điều gì họ cần để tiếp tục "chiến dịch quân sự" đã kéo dài gần 10 tháng. Trong bài phát biểu trước các quan chức quốc phòng ở Moscow, ông Putin cho biết chính phủ không giới hạn tài chính đối với việc cung cấp các thiết bị quân sự cho lực lượng Nga.

Ông Putin cũng thừa nhận việc động viên 300.000 quân dự bị hồi tháng 9 đã không diễn ra suôn sẻ. Ông nói: "Như mọi người đều biết việc huy động quân sự một phần đã bộc lộ một số vấn đề nhất định cần được giải quyết kịp thời".

Tổng thống Putin: Nga không thiếu tiền cho quân đội - Ảnh 1.

Tổng thống Nga nhấn mạnh cam kết cung cấp cho quân đội bất cứ điều gì họ cần để tiếp tục chiến dịch. Ảnh: Reuters

Tại cuộc gặp các sĩ quan cấp cao Nga, ông Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục phát triển tiềm năng quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân. Ông Putin cũng nhấn mạnh tên lửa hành trình siêu thanh Zircon mới có thể được sử dụng từ tháng 1-2023.

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga - được mệnh danh là "Satan II" - có khả năng tấn công hạt nhân chống lại Mỹ và đã sẵn sàng để triển khai trong tương lai gần.

Những tuyên bố của ông Putin được đưa ra giữa lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington để gặp Tổng thống Joe Biden hôm 21-12, phát biểu trước Quốc hội Mỹ và tìm kiếm thêm vũ khí trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho rằng các lực lượng vũ trang Nga đang đối mặt với lực lượng của phương Tây ở Ukraine. Quan chức này chỉ ra sự hiện diện của các sĩ quan tham mưu NATO và các chuyên gia khác ở tiền tuyến tại Ukraine, bên cạnh số vũ khí và vật tư trị giá gần 100 tỉ USD được hỗ trợ từ các thành viên của khối.

Tổng thống Putin: Nga không thiếu tiền cho quân đội - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng các lực lượng vũ trang Nga đang đối mặt với lực lượng đồng minh của phương Tây ở Ukraine.Ảnh: Reuters

Ông Shoigu cho biết các nước NATO cho đến nay đã chi hơn 97 tỉ USD cho việc chuyển giao vũ khí. Theo bộ trưởng quốc phòng Nga, các sĩ quan tham mưu, binh lính pháo binh và các chuyên gia khác của NATO hiện có mặt trong khu vực tác chiến.

Đài RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho rằng có hơn 500 vệ tinh đang hoạt động để cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Ukraine.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng những chuyến hàng viện trợ quân sự cho Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Moscow và NATO, đồng thời cáo buộc phương Tây kéo dài cuộc xung đột.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo