xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin lên tiếng sau quyết định gây sóng gió

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ông không có kế hoạch khôi phục đế chế của Nga dù ông vừa công nhận độc lập cho các vùng ly khai của Ukraine và ra lệnh triển khai lực lượng “gìn giữ hòa bình”.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại Điện Kremlin ngày 22-2, ông Putin nói: "Chúng tôi biết trước sẽ có phỏng đoán kiểu như Nga muốn khôi phục triều đại trong ranh giới đế chế. Điều này tuyệt đối không phù hợp thực tế".

Ông Putin cho biết Moscow "thừa nhận thực tế địa chính trị mới" sau khi Liên Xô tan rã và phối hợp với "tất cả các nước độc lập trong không gian hậu Xô Viết". Tuy nhiên, tổng thống Nga nói rằng Ukraine là một ngoại lệ vì nước này "đang bị các nước thứ 3 lợi dụng để tạo mối đe dọa đối với Nga".

Phản ứng trước quyết định của ông Putin đối với 2 vùng do phe ly khai kiểm soát tại Ukraine, chính phủ Anh cấm vận 5 ngân hàng và 3 cá nhân tại Nga.

Tổng thống Putin lên tiếng sau quyết định gây sóng gió - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Thủ tướng Boris Johnson cho biết: "Các cá nhân bị trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản họ gửi ở Anh và bị cấm nhập cảnh vào đất nước chúng tôi".

Theo Reuters, ba nhân vật thân cận của ông Putin bị trừng phạt là các tỉ phú Gennady Timchenko (nhà sáng lập và sở hữu tập đoàn đầu tư tư nhân Volga Group), Boris Rotenberg và Igor Rotenberg. Các ngân hàng bị trừng phạt gồm Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank và Black Sea Bank.

Thủ tướng Boris Johnson nói trước Quốc hội Anh: "Đây là đợt thứ nhất, đợt thứ nhất của những biện pháp trừng phạt mà chúng tôi đã chuẩn bị. Ông Putin đang tạo ra cái cớ cho một cuộc tấn công toàn diện. Giờ đây, chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng có những giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của ông Putin".

Tổng thống Putin lên tiếng sau quyết định gây sóng gió - Ảnh 2.

Anh trừng phạt 5 ngân hàng và 3 tỉ phú Nga. Ảnh: CBC

Thủ tướng Anh nói rằng London muốn ngăn các công ty Nga không thể huy động vốn bằng đồng bảng Anh hoặc bằng USD. Nhiều nhà lập pháp Anh yêu cầu ông Boris Johnson cứng rắn hơn với tiền của Nga, thậm chí yêu cầu trục xuất các nhà tài phiệt Nga khỏi Anh cũng như loại vốn của Nga ra khỏi London.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu và Cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EEAS) đã gửi đề xuất cấm vận Nga đến các thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Đề xuất gồm việc cấm vận 27 cá nhân, tổ chức, trong đó có các chính trị gia, quan chức quân đội và các tổ chức tài chính mà EU cho rằng có liên quan "các hoạt động phi pháp" trong khu vực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo