xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin cảnh báo thảm họa ở Venezuela

Phạm Nghĩa (Theo AP, Reuters, Sputnik)

(NLĐO) - Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở TP St Petersburg hôm 6-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela sẽ là một thảm họa.

Theo Tổng thống Putin, ngay cả các đồng minh của Washington cũng không ủng hộ một hành động như vậy. Hãng tin Reuters cho biết tại diễn đàn kinh tế nêu trên, Tổng thống Putin thừa nhận Nga vẫn để các chuyên gia kỹ thuật ở Venezuela để phục vụ các vũ khí do Moscow sản xuất và bán cho Caracas. Họ có nghĩa vụ tuân thủ hợp đồng.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow không có ý định triển khai quân đội ở Venezuela, đồng thời không thiết lập bất kỳ căn cứ quân sự nào ở quốc gia Mỹ Latinh này. 

Tổng thống Putin cảnh báo thảm họa ở Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự diễn đàn kinh tế ở TP St Petersburg hôm 6-6. Ảnh: AP

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng Moscow đã thông báo cho Washington về việc "rút nhân viên khỏi Venezuela". Đáp lại, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật với Venezuela.

"Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela đã làm tổn thương người dân Venezuela. Washington không nên sử dụng vũ lực" – Tổng thống Putin cảnh báo.

Trong khi đó, một đoạn băng ghi âm rò rỉ gần đây – do báo The Washington Post thu được - cho thấy Mỹ đang tìm cách giữ cho phe đối lập Venezuela "đoàn kết với nhau".

Tổng thống Putin cảnh báo thảm họa ở Venezuela - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Đoạn ghi âm được ghi lại trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các nhà lãnh đạo Do Thái hồi tuần trước. Ông Pompeo cho biết việc giữ phe đối lập Venezuela thống nhất là một điều "cực kỳ khó khăn".

"Khoảnh khắc Maduro (Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - PV) ra đi, mọi người sẽ giơ tay và nói: "Tôi là tổng thống tiếp theo của Venezuela". Sẽ có hơn 40 người tin rằng họ là người kế nhiệm hợp pháp của ông Maduro" – Ngoại trưởng Mỹ lo ngại.

Ông Pompeo cho biết thêm Tổng thống Maduro cuối cùng sẽ rời bỏ văn phòng nhưng ‘không nói rõ thời điểm". Mỹ và một số quốc gia trước đó ủng hộ "Tổng thống lâm thời" tự xưng Juan Guaido trong một nỗ lực lật đổ chính quyền của Tổng thống Maduro nhưng hiện tại vẫn chưa thành công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo