xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Nga “nhắc nhở” NATO về cuộc chiến Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14-10 cảnh báo kịch bản lực lượng NATO “chạm trán” với quân đội Nga sẽ là một bước đi thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu.

Khi được hỏi liệu NATO có thể đưa quân vào Ukraine nếu Ukraine "thất thế" trong cuộc xung đột với Nga hay không, ông Putin cho rằng đây sẽ là một "bước đi nguy hiểm có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu". Theo RT (Nga), ông Putin nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng những người nói về điều này sẽ đủ khôn ngoan để ngăn chặn một bước đi nguy hiểm như vậy xảy ra".

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh ở Kazakhstan, Tổng thống Putin hôm 14-10 cho biết Nga sẽ kết thúc việc huy động quân dự bị trong hai tuần, cam kết chấm dứt lệnh động viên quân sự.

Tổng thống Nga “nhắc nhở” NATO về cuộc chiến Ukraine - Ảnh 1.

Chiếc xe bị phá huỷ bên cạnh nhà máy cũ cũng bị phá huỷ trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Zaporizhzhia - Ukraine hôm 14-10. Ảnh: Reuters

Ông Putin cũng cho biết hiện tại Nga không có kế hoạch cho các cuộc không kích lớn hơn như đã thực hiện trong tuần này. Theo Reuters, lực lượng Nga đã bắn hơn 100 tên lửa tầm xa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho hay việc động viên lực lượng dự bị sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần tới và không có kế hoạch động viên thêm. Đến nay, kế hoạch đã động viên được khoảng 222.000 trong số 300.000 người.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14-10 một lần nữa nhấn mạnh các lực lượng Ukraine sẽ tái chiếm toàn bộ lãnh thổ của mình.

Trong diễn biến liên quan, hai nguồn tin cho biết các bộ trưởng ngoại giao châu Âu trong ngày 17-10 sẽ thảo luận về việc Iran chuyển giao máy bay không người lái cho Nga và có thể đi đến một thỏa thuận chính trị về các lệnh trừng phạt trong tương lai gần liên quan đến hoạt động này.

Ukraine đã ghi nhận một loạt cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga trong khi Điện Kremlin không bình luận về vấn đề này.

 Trong khi đó, theo Đài Russia Today, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các loại máy bay không người lái khác nhau sau khi chúng chứng minh được hiệu quả trong cuộc chiến tại Ukraine. Cựu Tổng thống Medvedev cho rằng Nga vẫn chưa sản xuất quy mô lớn các loại máy bay không người lái khác nhau.

Ông Medvedev cho hay gần đây ông đã tới thăm Trung tâm Công nghệ Đặc biệt ở St. Petersburg để tiến hành kiểm tra chuỗi cung ứng thiết bị bay không người lái trinh sát Orlan mà chính phủ Nga đặt hàng.

Việc Nga sử dụng thiết bị bay không người lái cũng như tiến hành các cuộc không kích tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu của Ukraine đã khiến chính quyền ông Zelensky tăng cường kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí phòng không.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo