xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Joe Biden mạnh tay chi khoảng 20 tỉ USD thay dàn xe điện

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Joe Biden hôm 25-1 tuyên bố sẽ thay thế đội xe khoảng 650.000 chiếc của chính phủ Mỹ bằng các mẫu xe điện khi chính quyền mới của ông chuyển trọng tâm sang năng lượng sạch.

Ông Biden cho biết: "Chính phủ liên bang đang sở hữu một đội xe khổng lồ, chúng tôi có kế hoạch sẽ thay thế những chiếc xe này bằng những chiếc xe điện sử dụng năng lượng sạch được sản xuất ngay tại Mỹ do công nhân Mỹ chế tạo".

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ đóng "lỗ hổng" cho phép những bộ phận quan trọng của xe như động cơ, khung thép và kính sản xuất ở nước ngoài cho các loại xe được xem là do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Joe Biden mạnh tay chi khoảng 20 tỉ USD thay dàn xe điện  - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch thay đội xe khoảng 650.000 chiếc của chính phủ Mỹ bằng các mẫu xe điện. Ảnh: New York Times

Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng chưa phản hồi câu hỏi về việc ông Biden dự định thay thế đội xe của chính phủ trong khoảng thời gian nào. Việc thay thế này có thể tiêu tốn khoảng 20 tỉ USD. Theo Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp (GSA), tính đến năm 2019 chính phủ Mỹ sở hữu 645.000 xe và tiêu thụ 375 triệu lít xăng và dầu diesel. Chính phủ Mỹ đã chi 4,4 tỉ USD cho đội xe liên bang vào năm 2019.

GSA cho biết trong số các loại xe của chính phủ Mỹ chỉ có 3.215 chiếc là xe điện tính đến tháng 7-2020.

Tuy nhiên, sắc lệnh "mua hàng Mỹ" được ông Biden ký hôm 25-1 không chỉ đạo việc mua xe điện.

Theo một quan chức cấp cao, mục đích của sắc lệnh mới nhằm tận dụng sức mua chính phủ để thúc đẩy sản xuất nội địa, tạo ra thị trường cho các loại công nghệ tiên tiến.

"Mua hàng Mỹ" là kế hoạch phân phối 600 tỉ USD từ ngân sách của chính phủ liên bang để mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới từ năm 2010 và chiếm 28% sản lượng hàng hóa toàn cầu vào năm 2018.

Việc củng cố hoạt động sản xuất của Mỹ được xem là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Biden. Sắc lệnh của Tổng thống Biden được các nghiệp đoàn lao động tại Mỹ hoan nghênh.

Sắc lệnh của ông Biden cũng sẽ yêu cầu các cơ quan liên bang xem lại quy định nguồn gốc xuất xứ, ngăn các công ty nhập khẩu phần lớn linh kiện chỉ gia công đơn giản ở nước ngoài và bán chúng như là hàng của Mỹ.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử bà Janet Yellen giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ, trở thành thành viên chính thức thứ 3 trong nội các của chính quyền Tổng thống Joe Biden sau Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Với việc được Thượng viện xác nhận, bà Yellen đi vào lịch sử với tư cách là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo