xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng đỉnh liên Triều: Phu nhân Ri Sol-ju tới Bàn Môn Điếm

Xuân Mai (Theo Reuters, CNN)

(NLĐO) - Cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên sẽ mở đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump (dự kiến vào đầu tháng 6 tới).

Cuộc gặp giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27-4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đánh dấu lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh liên Triều được tổ chức ở Hàn Quốc - hai hội nghị trước đó diễn ra ở Bình Nhưỡng. 

Ông Kim Jong-un cũng là lãnh đạo đầu tiên của chính quyền Bình Nhưỡng băng qua vĩ tuyến 38 kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953.

Thượng đỉnh liên Triều: Phu nhân Ri Sol-ju tới Bàn Môn Điếm - Ảnh 1.

Cuộc gặp giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27-4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đánh dấu lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh liên Triều được tổ chức ở Hàn Quốc. Ảnh: AP

17:16 ngày 27/04/2018

Hai nhà lãnh đạo phát biểu về tuyên bố chung

Phát biểu tại Nhà Hòa Bình, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hai miền Triều Tiên là một dân tộc thống nhất nên phối hợp với nhau hướng tới tái thống nhất. 

Trong bài phát biểu, ông Kim dường như không đề cập đến phi hạt nhân hóa dù Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hai bên đã nhất trí phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. 

Về phần mình, Tổng thống Moon Jae-in đánh giá việc hoãn các chương trình hạt nhân của Triều Tiên "rất có ý nghĩa". Dự kiến ông Moon sẽ thăm Triều Tiên cuối năm nay.

2018-04-27t091442z_296620880_rc1b62959db0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Ông Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in tại buổi công bố tuyên bố chung Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t091529z_1736055362_rc1b307d88f0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu về tuyên bố chung hôm 27-4. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t091305z_2100138185_rc1f99628960_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu về Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t091741z_1426451743_rc11bc31d700_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Ông Kim Jong-un bắt tay với Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

 

16:55 ngày 27/04/2018

Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Kim Jong-un tâm sự riêng

Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un đi dạo trò chuyện riêng sau lễ trồng cây. Ảnh: Reuters

2018-04-27t081753z_813286216_rc1576012390_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
 

 

2018-04-27t092905z_851839797_rc1ad6ea5a20_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
 

 

2018-04-27t082053z_45318100_rc115584d9f0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
 

 

2018-04-27t094100z_991492701_rc16fcab5a00_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
 

 

2018-04-27t091238z_1576495734_rc1642583690_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
 

 

2018-04-27t091142z_1673540133_rc17b7e66ea0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
 

 

2018-04-27t093106z_663976134_rc153293fde0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
 

16:50 ngày 27/04/2018

Vợ chồng lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm

 

2018-04-27t093430z_1826076323_rc13b7716c20_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
 

trieu tien

Bà Ri Sol-ju (bìa trái), ông Kim Jong-un, chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Moon Jae-In và phu nhân Kim Jung-sook. Ảnh: Reuters

 

16:50 ngày 27/04/2018

Vợ ông Kim Jong-un đến tiệc chiêu đãi

 

2018-04-27t092535z_1957613058_rc1e83bf2200_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Bà Ri Sol-ju (áo hồng), vợ lãnh đạo Kim Jong-un, đến dự tiệc tối tại làng Bàn Môn Điếm. Đón bà Ri là đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t092516z_173123691_rc16e16ce4e0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Phu nhân Triều Tiên thu hút sự chú ý của truyền thông. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t092821z_627972137_rc1c31d8b6b0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Phu nhân Triều Tiên trong trang phục màu hồng đến tiệc chiêu đãi. Ảnh: Reuters

 

 

16:32 ngày 27/04/2018

Lãnh đạo liên Triều ra tuyên bố chung "Bàn Môn Điếm"

Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cho biết Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đàm phán đa phương nhằm ký kết một hiệp ước hòa bình, giúp giảm căng thẳng quân sự và tăng cường hợp tác hướng tới việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bản tuyên bố chung, hai bên nhất trí trong năm nay sẽ biến Hiệp định đình chiến thành Hiệp ước hòa bình; sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay; biến Khu phi quân sự (DMZ) thành "vùng hòa bình."

Đồng thời, hai bên sẽ tìm kiếm các cuộc đối thoại đa phương với các nước khác như với Mỹ; nhất trí với đề xuất giải giáp hạt nhân theo từng giai đoạn; tổ chức đàm phán quân sự cấp tướng vào tháng 5-2018.

Theo trang Korea Herald (Hàn Quốc), tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng cho hay ông Moon sẽ đến thăm Bình Nhưỡng vào cuối năm nay và cuộc đoàn tụ giữa các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên sẽ được sắp xếp.

trieu tien
Lãnh đạo Triều Tiên ôm Tổng thống Moon. Ảnh: YTN

Theo đài CNN, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký “Tuyên bố Bàn Môn Điếm về hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên” ở Khu phi quân sự (DMZ),nơi chia cắt hai quốc gia hơn 6 thập kỷ.

Tuyên bố chung - được đưa ra sau một ngày hội đàm và cuộc trò chuyện riêng 30 phút giữa hai nhà lãnh đạo - có thể chấm dứt một trong những cuộc xung đột lâu năm nhất thế giới.

20180427001157_0
Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon ký tuyên bố chung. Ảnh: YTN

 

15:45 ngày 27/04/2018

Video hai nhà lãnh đạo trồng cây

Nguồn: New China TV

14:36 ngày 27/04/2018

Hai nhà lãnh đạo trồng cây

Sau bữa trưa, hai nhà lãnh đạo nối lại đàm phán vào lúc 16 giờ 30 (giờ địa phương, tức 14 giờ 30 giờ Việt Nam).

Trước khi đàm phán, ông Moon và ông Kim trồng cây tại một khu đất cạnh Đường ranh giới quân sự (MDL). Đây là một cây thông 65 năm tuổi biểu tượng cho mong ước hòa bình và thịnh vượng. Vị trí này được lựa chọn do gần với con đường mà chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Huyndai Chung Ju-yung từng đi qua khi trở về thăm quê nhà ở Triều Tiên vào năm 1988 cùng một đoàn xe tải chở đầy gia súc.

Cây thông có từ thời kết thúc chiến tranh Triều Tiên được trồng bằng đất lấy từ núi Hallasan của Hàn Quốc và núi Baekdu ở Triều Tiên. Cả hai đều là những ngọn núi cao nhất ở mỗi nước. Ông Kim sẽ dùng nước tưới từ sông Hàn của Hàn Quốc trong khi ông Moon dùng nước tưới cây từ sông Daedong của Triều Tiên.

 

2018-04-27t074406z_1319099363_rc14da92d810_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Hai nhà lãnh đạo dự lễ trồng cây trước khi quay lại bàn đàm phán. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t074018z_2064808554_rc164f519ba0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Các lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t073907z_1451613363_rc195a1c2b40_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Các lãnh đạo hai miền tham dự lễ trồng cây tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t073841z_2039520655_rc18a666b4c0_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Hai nhà lãnh đạo tưới nước cho cây. Ảnh: Reuters

 

2018-04-27t073707z_149703332_rc191a644c30_rtrmadp_3_northkorea-southkorea-summit
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon tham gia lễ trồng cây. Ảnh: Reuters
 

14:35 ngày 27/04/2018

Món quà dành cho thế giới

Theo đài BBC, Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un đã xin lỗi ông Moon vì làm gián đoạn giấc ngủ của ông sau các vụ thử nghiệm hạt nhân hồi năm ngoái buộc tổng thống Hàn Quốc phải triệu tập cuộc họp hội đồng an ninh vào sáng sớm hôm sau.

“Chúng tôi sẽ không làm ông phải dậy sớm nữa” - ông Kim dường như nhắc lại lời cam kết trước đó về việc ngừng thực hiện các cuộc thử nghiệm tên lửa - hạt nhân.

Về vụ Triều Tiên pháo kích đảo tiền tiêu của Hàn Quốc vào năm 2010, ông Kim nói cuộc hội nghị thượng đỉnh có thể chữa lành vết thương của người dân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Tổng thống Moon cho hay “cuộc thảo luận ngày hôm nay rất tốt đẹp” và đây sẽ là “món quà dành cho thế giới”.

triều tiên
Ông Kim Jong-un bắt tay tươi cười với Tổng thống Moon tại Nhà Hòa Bình. Ảnh: BBC

 

10:29 ngày 27/04/2018

Quan chức tham dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Dưới đây là một số quan chức cấp cao nằm trong phái đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in.

Về phía Triều Tiên:

Ông Kim Yong Nam, chủ tịch quốc hội, người đứng đầu nhà nước về mặt nghi lễ. Vị này từng nằm trong phái đoàn tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2018 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 vừa qua.

Ông Kim Yong Chol, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng thuộc Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), từng dẫn đầu đoàn Triều Tiên tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2018. Vị này từng là người đứng đầu cơ quan tình báo Triều Tiên và bị nghi là có liên quan đến vụ đắm tàu Hải quân Hàn Quốc Cheonan vào năm 2010,  khiến 46 thủy thủ mất mạng.

Cô Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Vào tháng 2, cô Kim Yo Jong trở thành thành viên đầu tiên trong gia tộc họ Kim đến Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh Triều Tiên. Với tư cách là Trưởng Ban Tuyên truyền và Cổ động, cô Kim Yo Jong dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018. Cô Kim Yo Jong đã đích thân chuyển lời mời viếng thăm Triều Tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Tổng thống Moon Jae-in.

Về phía Hàn Quốc:

Ông Chung Eui-yong, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc. Vị này dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc viếng thăm Bình Nhưỡng vào tháng rồi để gặp gỡ ông Kim Jong-un trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra. Sau đó, ông Chung đến thủ đô Washington để bàn bạc với Tổng thống Donald Trump về cuộc gặp của ông ta với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Suh Hoon, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, cũng là một quan chức cấp cao trong phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng vào tháng rồi trước khi cùng ông Chung đến Washington gặp Tổng thống Trump.

Ông Cho Myoung-gyon, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc.

Bà Kang Kyung-wha, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc.

Ông Song Young-moo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.

10:15 ngày 27/04/2018

Ông Kim Jong-un về Triều Tiên ăn trưa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quay trở về bên phía Triều Tiên của vùng phi quân sự hóa khi hai bên nghỉ họp ăn trưa.

Ông lên chiếc limousine Mercedes-Benz màu đen với đội vệ sĩ vây quanh. Chiếc xe sau đó chạy qua đường phân giới quân sự và lực lượng bảo vệ chạy theo bên cạnh.

 A screengrab from Korean TV of Kim Jong Un's car leaving the meeting.
Ảnh: KTV

 

10:11 ngày 27/04/2018

Cuộc họp buổi sáng kết thúc

Cuộc họp thượng đỉnh buổi sáng đã hoàn tất và hai nhà lãnh đạo nghỉ để ăn trưa.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ăn trưa riêng và gặp lại nhau sau đó để trồng một cây thông từ năm 1953 (năm thỏa thuận đình chiến Chiến tranh Triều Tiên được ký).

Cây thông là biểu tượng của sức mạnh cũng như ý chí trong Tae Kwon Do bởi nó lớn lên từ bộ rễ khỏe cắm sâu xuống đất và ngọn mọc cao vút phía trên.

South Korean President Moon Jae-in (center right) and North Korean leader Kim Jong Un (center left) walk together with members of their delegations.
Ảnh: EPA

10:04 ngày 27/04/2018

Tổng thống Moon: Tôi có thể nói chuyện với ông Kim cả ngày

Phát biểu khai mạc bắt đầu hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước qua đường phân giới quân sự (MDL), khoảnh khắc đó đã trở thành biểu tượng của hòa bình.

“Chủ tịch Kim, lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta ông vượt qua đường phân giới quân sự, nó đã không còn là biểu tượng của chia rẽ mà là một biểu tượng của hòa bình”- ông Moon nói với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên khi hai bên bắt đầu hội nghị.

“Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng tới quyết định dũng cảm mà ông đã đưa ra để có cuộc gặp của chúng ta”- ông chủ Nhà Xanh nói.

  img
Ảnh: AP

Tổng thống Moon cũng ca ngợi sự quyết đoán của ông Kim, nói rằng cuộc gặp của họ hôm nay cực kỳ quan trọng và kỳ vọng đặt lên cả hai đều rất cao. “Tôi tin rằng cuộc gặp của chúng ta cực kỳ quan trọng đối với tất cả cũng ta và tiến trình này có nghĩa là gánh nặng lớn đang đặt lên vai chúng ta” – ông Moon nói.

Tổng thống Hàn Quốc nói tiếp rằng sau khoảng thời gian dài không nói chuyện, ông có thể nói với lãnh đạo Triều Tiên cả ngày.

“Sau bảy thập kỷ qua chúng ta không thể liên lạc, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói chuyện cả ngày hôm nay”- ông Moon nói trong khi nhà lãnh đạo họ Kim mở nụ cười.

09:38 ngày 27/04/2018

Món quà của ông Kim Jong-un

Theo CNN, tại cuộc gặp, ông Kim cũng tiết lộ ông đã mang tới cho Tổng thống Moon một món quà có thể ăn được từ bên kia biên giới.

“Tôi thấy rằng thực đơn bữa tối ở đây có vẻ là một chủ đề rất nóng trước cuộc gặp”- ông Kim nói. “Tôi cũng mang theo món mỳ lạnh từ Bình Nhưỡng để Tổng thống (Moon) có thể thưởng thức”.

09:38 ngày 27/04/2018

Nhiệm vụ đặc biệt của đội an ninh Triều Tiên

Theo Reuters, vài phút trước khi ông Kim Jong-un bước vào Nhà Hòa bình, một đội an ninh Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt các hành động rò chất nổ, thiết bị nghe nhìn…

Lực lượng này còn tiến hành xịt chất tẩy trùng vào không khí, ghế ngồi và cả cuốn sổ lưu niệm trước khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào Nhà Hòa bình tại Bàn Môn Điếm để bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in hôm 27-4.

North Korean leader Kim Jong Un, left, and South Korean President Moon Jae-in walk together after he crossed into the southern side of the DMZ.
Ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc cùng bước về phía Nhà Hòa bình sau lễ duyệt đội danh dự. Ảnh: AP

09:37 ngày 27/04/2018

Trung Quốc phản ứng lạ

Theo đài BBC, Trung Quốc cho biết nước này ủng hộ cuộc họp thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhưng đồng thời cũng cảnh báo còn quá sớm để cho rằng cuộc đàm phán mang lại bước đột phá lâu dài.

acee527e-a50f-4c6c-826f-c70302f923c3
Ông Kim Jong-un nâng ly với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
 

09:23 ngày 27/04/2018

Hai lãnh đạo nắm tay đưa nhau qua biên giới

 

944411f9-adff-458b-93a8-af8b5e7d74d7
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nắm tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) bước qua biên giới ở khu vực phi quân sự. Ảnh: Reuters

 

09:09 ngày 27/04/2018

Ông Moon: "Mùa xuân” đang trải rộng trên khắp bán đảo Triều Tiên

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc cho biết: “Tôi hy vọng cả thế giới đang theo dõi “Mùa xuân” đang trải rộng trên khắp bán đảo Triều Tiên. Trên vai chúng tôi là trọng trách rất lớn. Chuyến đi của lãnh đạo Kim Jong-un làm cho biên giới quân sự trở thành biểu tượng hòa bình chứ không phải là sự chia rẽ”.

Kim Jong Un and Moon Jae-in shake hands.

Cái bắt tay lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: AP

 

09:07 ngày 27/04/2018

img

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc chụp hình với hai em bé từ làng Daeseong-dong của Hàn Quốc tại lễ đón. Ảnh: NDTV

09:04 ngày 27/04/2018

Ông Kim: Tôi tự hỏi tại sao lại mất nhiều thời gian đến thế

img
 

Theo báo Guardian (Anh), ngay khi bắt đầu hội nghị, ông Kim Jong-un cho biết bản thân mong muốn cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn về các vấn đề hiện nay và hy vọng hội nghị thượng đỉnh có thể dẫn đến một “kết quả tốt đẹp”. “Tôi hy vọng sẽ viết nên một chương mới giữa hai nước, đây là điểm bắt đầu của chúng ta. Hai bên sẽ tạo ra một khởi đầu mới. Đã mất đến 11 năm để chờ điều này xảy ra. Khi đi bộ đến đây, tôi tự hỏi tại sao lại mất nhiều thời gian đến thế” – ông Kim nói trước các ống kính máy quay trong phòng họp.

“Thông qua cuộc họp hôm nay, tôi hy vọng chúng ta sẽ không quay trở lại giai đoạn trước lần nữa và những điều mà đôi bên nhất trí mà chưa được thực hiện sẽ không xảy ra một lần nữa” – ông Kim đề cập đến các thỏa thuận trong quá khứ đã được ký kết nhưng không được thực hiện.

Lãnh đạo Triều Tiên hy vọng có thể đạt được những thỏa thuận giúp hoàn thành những kết quả vượt ngoài sự mong đợi.

08:59 ngày 27/04/2018

img

Đông đảo nhà báo tập trung tại trung tâm báo chí ở Ilsan, Hàn Quốc để đưa tin về cuộc hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: CNN

Khoảng 2.000 nhà báo tập trung tại trung tâm báo chí ở Ilsan, Hàn Quốc để đưa tin về cuộc hội nghị thượng đỉnh.

Không khí trong phòng khá căng thẳng vào thời điểm các nhà báo dồn vào trong Trung tâm Hội nghị Kintex để đợi khoảnh khắc đầu tiên ông Kim Jong-un xuất hiện.

Có thể nghe rõ cả những tiếng thở trong phòng khi ông Kim bước về phía đường phân giới quân sự, theo sau đó là những tiếng chúc mừng và vỗ tay lớn từ những người Hàn Quốc trong phòng khi thời khắc bắt tay lịch sử diễn ra khi ông Kim bước vào Hàn Quốc.

08:44 ngày 27/04/2018

Phản ứng của Tổng thống Donald Trump

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Donald Trump hôm 26-4 cho biết ông Kim Jong-un đã nhượng bộ về vấn đề vũ khí hạt nhân ngay trước khi ngồi xuống bàn đàm phán.

Ông chủ Nhà Trắng nói với Fox & Friends biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên và thái độ sẵn sàng gặp ông Kim lúc này của mình giúp giảm rủi ro về chiến tranh hạt nhân. Ông Trump cho rằng Triều Tiên “sẽ từ bỏ hạt nhân, các cuộc thử nghiệm và nghiên cứu”, đồng thời đôi bên sẽ tiếp cận những vấn đề khác. Theo tổng thống Mỹ, Triều Tiên đã từ bỏ những điều đó thậm chí trước khi Mỹ yêu cầu.

trieu 5
Tổng thống Donald Trump phản ứng trước cuộc họp liên Triều. Ảnh: Fox News
 

08:22 ngày 27/04/2018

Ông Kim Jong-un viết gì trong cuốn sổ ở Nhà Hòa bình?

Theo hãng tin Reuters, thông điệp trong sổ khách mời mà ông Kim Jong-un viết tại Nhà Hòa Bình có nội dung: “Lịch sử mới bắt đầu ngay lúc này đây, thời của hòa bình - điểm khởi đầu của trang sử mới”.

 

08:05 ngày 27/04/2018

Video khoảnh khắc lịch sử của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên- Hàn Quốc

Cảnh hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc gặp nhau. Ảnh: RT

08:01 ngày 27/04/2018

Em gái tháp tùng ông Kim tới hội nghị

Cô Kim Yo-jong tháp tùng anh trai Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27-4. Cô Kim Yo-jong từng đại diện Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc hồi tháng 2. 

triều 4
Tổng thống Hàn Quốc bắt tay với cô Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BBC

 

07:53 ngày 27/04/2018

Cuộc họp bắt đầu

 

triều 3
Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon duyệt đội quân danh dự. Ảnh: BBC

Sau khi duyệt đội quân danh dự, cả hai nhà lãnh đạo vào Nhà Hòa Bình ở khu vực phi quân sự tại biên giới liên Triều. Trong khi lãnh đạo Kim Jong-un ký vào sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình, Tổng thống Moon lịch sự không nhìn xem ông Kim đang viết gì mà chỉ đứng bên cạnh.

img

Ảnh: CNN

Sau nghi lễ ký sổ, ông Kim Jong-un ký cùng Tổng thống Moon bước vào phòng họp để bắt đầu hội nghị thượng đỉnh. Không có bất cứ camera nào trong phòng, thế nên những gì được bàn thảo ở đây chúng ta sẽ phải chờ đợi sau khi có những phát ngôn chính thức.

07:45 ngày 27/04/2018

Sau màn bắt tay lịch sử, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội quân Danh dự tại lễ đón chính thức. Tổng thống Moon chào đội danh dự trước khi cùng ông Kim Jong-un bước tới thảm đỏ tiến về Nhà Hòa bình – nơi hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra.

Ông Kim Jong-un bắt tay tất cả phái đoàn Hàn Quốc và sau đó Tổng thống Moon chào đón đoàn Triều Tiên, trước khi các bên chụp ảnh tập thể.

07:40 ngày 27/04/2018

Cái bắt tay lịch sử

 

triều 2
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bước vào lãnh thổ Hàn Quốc bắt tay và nở nụ cười trước sự reo hò ủng hộ của những người xung quanh. Ảnh: BBC

 

07:37 ngày 27/04/2018

Lãnh đạo liên Triều bắt tay

Cheering crowds
trieu 2
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: BBC

07:31 ngày 27/04/2018

Tổng thống Hàn Quốc đón lãnh đạo Triều Tiên ở biên giới

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi ông Kim bước qua đường ranh giới quân sự để vào miền Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều sáng 27-4.

Hai nhà lãnh đạo được đội quân danh dự hộ tống đến lễ đón chính thức tại một quảng trường ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa người đứng đầu 2 nước kể từ năm 2007.

Đài CNN cho hay khoảnh khắc nhà lãnh đạo Triều Tiên bước qua đường ranh giới quân sự được truyền hình trực tiếp đến hàng triệu người xem trên khắp thế giới.

Theo kế hoạch, vào lúc 10 giờ 30 phút (giờ địa phương), tức khoảng một giờ sau khi ông Kim đi qua biên giới liên Triều, Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim bắt đầu cuộc thảo luận.

Nội dung thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo gồm có 3 chủ đề chính - phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ song phương và thiết lập hiệp ước hòa bình để chính thức kết thúc cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953). Vấn đề được quan tâm nhất là chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Lãnh đạo Hàn Quốc cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc trang trọng cho ông Kim với thực đơn phong phú gồm các món ăn đến từ quê hương của các cựu tổng thống Hàn Quốc, món mì từ Bình Nhưỡng và món ăn gợi nhớ thời du học của ông Kim ở Thụy Sĩ.

Cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên sẽ mở đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump (dự kiến vào đầu tháng 6 tới).

07:29 ngày 27/04/2018

Kim Jong Un roi Binh Nhuong de den DMZ cho thuong dinh lich su hinh anh 1

Đoàn xe chở Tổng thống Moon Jae-in tiến về khu phi quân sự DMZ sáng 27-4 cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử. Ảnh: Reuters.

07:03 ngày 27/04/2018

Ông Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng sớm

Truyền thông Triều Tiên đưa tin Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng sớm vào sàng 27-4 để đi về phía biên giới.

Trong khi đó một đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời khỏi Seoul để tới cuộc gặp thượng đỉnh.

Screen grab of South Korean President Moon Jae-in shaking hands in Seoul, as he makes his way to the inter-Korean summit. April 27, 2018
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời khỏi Seoul để tới cuộc gặp thượng đỉnh

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo