11/11/2019 07:46

Tổng thống Bolivia từ chức ngay sau khi tái đắc cử

(NLĐO) - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã từ chức hôm 10-11 sau khi lần tái đắc cử gần đây của ông làm dấy lên những cuộc biểu tình chết người.

Theo hãng tin AP, Chủ tịch Tòa án Bầu cử Tối cao Bolivia María Eugenia Choque trước đó cũng từ chức về cáo buộc "để xảy ra bất thường trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng trước".

Phát biểu trên truyền hình hôm 10-11, ông Morales nói: "Tôi xin từ chức tổng thống". Ngoài ra, đài BBC đưa tin Phó Tổng thống Álvaro García Linera cũng rời khỏi văn phòng.

Các cuộc biểu tình chết người nổ ra sau khi ông Morales – nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở Mỹ Latinh, tuyên bố giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư. Hàng loạt vụ đụng độ sau đó xảy ra khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Các trường học, doanh nghiệp bị đóng cửa và giao thông công cộng bị đình trệ. Lần tái đắc cử của ông Morales cũng làm dấy lên cáo buộc gian lận và gây chia rẽ giữa các lực lượng an ninh.

Tổng Tư lệnh quân đội Bolivia Williams Kaliman đã kêu gọi ông Morales từ chức, đồng thời yêu cầu ngăn chặn bạo lực.

Tổng thống từ chức sau khi vừa tái đắc cử - Ảnh 1.

Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Reuters

Với 99,99% số phiếu bầu được kiểm đếm vào cuối tháng 10, ông Morales giành chiến thắng với tỉ lệ 47,07% so với 36,51% của cựu Tổng thống Carlos Mesa. Sau cuộc bầu cử vài ngày, các điểm bỏ phiếu ở Sucre và Potosi bị người biểu tình tấn công, trong khi các vụ đụng độ xảy ra ở thủ đô La Paz.

Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) hôm 10-11 đưa ra báo cáo sơ bộ cho thấy "sự thao túng dữ liệu trên diện rộng" và "không thể xác minh kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ở Bolivia". Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng ngày lên tiếng ủng hộ báo cáo của OAS. Ông đề nghị tổ chức cuộc bầu cử mới ở Bolivia để đảm bảo bầu ra "một đại diện dân chủ thực sự của người dân".

Ông Morales, 60 tuổi, nắm chức vụ tổng thống từ năm 2006, sau đó giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử tiếp theo một cách dễ dàng. Ông Morales là người "mở đường", giúp Bolivia phóng vệ tinh đầu tiên lên vũ trụ và kiềm chế lạm phát.

Ngay sau khi nổi lên thông tin ông Morales từ chức, người dân Bolivia đã xuống đường ăn mừng, vẫy cờ và đốt pháo hoa. Tiếng còi xe cũng vang lên ở La Paz và các thành phố khác.

Tổng thống từ chức sau khi vừa tái đắc cử - Ảnh 2.

Biểu tình ở Bolivia hôm 24-10. Ảnh: Reuters

Phạm Nghĩa (Theo AP)

Tin liên quan

Viết bình luận

Nga "đáp trả" ICC vì lệnh bắt giữ Tổng thống Putin
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Công tố viên và các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã trở thành mục tiêu của một vụ án hình sự.
Thái Lan giải thể Quốc hội trước tổng tuyển cử tháng 5
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã ban hành sắc lệnh hoàng gia về việc giải thể Quốc hội nước này.
Chủ tịch Tập Cận Bình phản ứng vụ 9 người Trung Quốc bị giết ở Trung Phi
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi “trừng phạt nghiêm khắc” những kẻ chịu trách nhiệm vụ tấn công ở Cộng hòa Trung Phi khiến 9 người Trung Quốc thiệt mạng và 2 người bị thương.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nga
6 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Hãng thông tấn TASS đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow - Nga lúc 12 giờ 59 phút (giờ địa phương).
Trước chuyến thăm Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu cách giải quyết xung đột ở Ukraine

Trước chuyến thăm Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu cách giải quyết xung đột ở Ukraine

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tổ chức đối thoại bình đẳng, hợp lý và thực tế như một cách để kết thúc cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine