xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Biden ra thông điệp cứng rắn với Trung Quốc, Nga

Cao Lực

(NLĐO) – Tổng thống Joe Biden hôm 4-2 khẳng định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất với Mỹ nhưng nhấn mạnh Washington sẵn sàng hợp tác nếu lợi ích được đảm bảo.

"Chúng ta sẽ giải quyết trực tiếp những mối đe dọa nhằm vào các giá trị an ninh, thịnh vượng và dân chủ đến từ đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của chúng ta, Trung Quốc" – Tổng thống Biden nhấn mạnh trong lần đầu đến thăm Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi nhậm chức.

"Chúng ta sẽ đối phó những hành vi lạm dụng kinh tế của Trung Quốc, chống lại hành vi hung hăng của họ để đẩy lùi các cuộc tấn công của họ nhằm vào nhân quyền, tài sản trí tuệ và quản trị toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh nếu điều này phù hợp với lợi ích của Mỹ" – ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Tổng thống Biden ra thông điệp cứng rắn với Trung Quốc, Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden gọi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của Mỹ. Ảnh: Reuters

Cũng trong chuyến thăm này, Tổng thống Biden thông báo hướng tiếp cận mới, cứng rắn của Washington đối với Moscow.

"Tôi muốn nói rõ với Tổng thống Vladimir Putin, theo một cách rất khác với người tiền nhiệm của tôi, rằng chuỗi ngày Mỹ bỏ qua những hành động của Nga, như can thiệp bầu cử, tấn công mạng..., đã kết thúc" – ông Biden nói, đồng thời tuyên bố Washington sẵn sàng hành động cứng rắn hơn với Nga để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như lợi ích của người dân Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng còn cam kết sửa chữa quan hệ với các nước đồng minh, hoạt động tích cực trên trường quốc tế… để giải quyết những thách thức toàn cầu, như đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, cũng như để "đối phó Nga hiệu quả hơn".

Mặc dù bất đồng trong hàng loạt vấn đề, bao gồm tham vọng quân sự của Nga ở Ukraine và Georgia, Washington và Moscow đầu tuần này ký thỏa thuận gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START thêm 5 năm.

Tổng thống Biden ra thông điệp cứng rắn với Trung Quốc, Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Joe Biden sẽ hành động cứng rắn hơn với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trung Quốc tố Mỹ "gây căng thẳng"

Mỹ cố tình “gây căng thẳng” và hủy hoại hòa bình-ổn định khu vực, quân đội Trung Quốc khẳng định, sau khi tàu khu trục USS John S. McCain lần đầu tiên di chuyển qua eo biển Đài Loan dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục tên lửa hành trình USS John S. McCain “đã di chuyển qua eo biển Đài Loan vào ngày 4-2 trong một hành trình theo lệ thường, tuân thủ luật pháp quốc tế”. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cũng mô tả đây là một "nhiệm vụ bình thường”.

Cùng ngày, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết lực lượng của họ đã theo dõi sát sao USS John S. McCain . “Động thái của Mỹ là một sự lặp lại những chiêu trò cũ nhằm thao túng tình hình trên khắp eo biển Đài Loan, cố tình gây căng thẳng và hủy hoại hòa bình, ổn định khu vực. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ nước đi này” – PLA khẳng định.

Chính quyền Tổng thống Biden thời gian qua thể hiện sự ủng hộ dành cho Đài Loan, tái khẳng định cam kết “vững chắc” của họ đối với vùng lãnh thổ này. Tháng rồi, Đài Loan khẳng định chiến đấu cơ và máy bay ném bom Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng hàng không của họ giữa lúc một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Đông. Quân đội Mỹ khẳng định nhóm chiến đấu cơ nêu trên của Trung Quốc hành xử hung hăng nhưng không gây ra bất cứ mối đe dọa nào với tàu sân bay của họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo