26/02/2021 09:04

Tổng thống Biden ra lệnh không kích Syria, nhắm vào lực lượng thân Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25-2 đã chỉ đạo Lầu Năm Góc thực hiện các cuộc không kích ở miền Đông Syria nhằm vào các cơ sở của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: "Theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, vào tối nay, các lực lượng quân sự Mỹ đã không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng được các nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn sử dụng ở miền Đông Syria".

Tổng thống Biden ra lệnh không kích Syria, nhắm vào lực lượng thân Iran - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc tuân theo chỉ đạo của ông Biden không kích các cơ sở của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Syria. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn này nói thêm: "Tổng thống Biden sẽ hành động để bảo vệ các nhân viên Mỹ và liên minh quân sự. Đồng thời, chúng tôi đã hành động một cách có chủ ý nhằm làm giảm leo thang tình hình chung ở cả miền Đông Syria và Iraq".

Quyết định của ông Biden chỉ tấn công ở Syria chứ không phải ở Iraq diễn ra trong lúc Mỹ điều tra về cuộc tấn công hôm 15-2 khiến người Mỹ bị thương. Theo đài ABC News, cuộc không kích nhằm trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa vào ngày 15-2 nhằm vào một căn cứ của Mỹ ở TP Erbil, miền Bắc Iraq, làm chết một nhà thầu của liên minh quân sự và khiến một số nhà thầu Mỹ cùng một quân nhân Mỹ bị thương.

Ông Kirby cho hay các cuộc không kích đã phá hủy nhiều cơ sở tại một trạm kiểm soát biên giới được nhóm tay súng do Iran hậu thuẫn sử dụng, bao gồm Kata’ib Hezbollah (KH) và Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết quyết định thực hiện các cuộc không kích này nhằm gửi đi thông điệp rằng Mỹ muốn trừng phạt các tay súng dân quân nhưng không muốn tình hình khu vực leo thang thành xung đột lớn hơn.

Hiện chưa rõ thiệt hại và liệu có thương vong trong cuộc tấn công của Mỹ hay không.

Tổng thống Biden ra lệnh không kích Syria, nhắm vào lực lượng thân Iran - Ảnh 2.

Khu vực bị thiệt hại tại TP Erbil sau cuộc không kích nhằm vào căn cứ của Mỹ tại Iraq trong tháng 2. Ảnh: ABC News

Ông Mick Mulroy, cựu phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ về vấn đề Trung Đông, cho biết cuộc không kích hôm 25-2 dường như được tính toán và hạn chế quy mô để tránh leo thang căng thẳng cũng như cảnh báo việc Iran sử dụng dân quân như lực lượng ủy nhiệm sẽ không cho phép họ trốn tránh trách nhiệm.

Theo ông Mulroy, quyết định tấn công ở Syria thay vì Iraq có khả năng tránh gây ra các vấn đề cho chính phủ Iraq, một đối tác quan trọng trong các nỗ lực chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Xuân Mai

Tin liên quan

Viết bình luận

Xuất hiện nhân tố khó lường "đe dọa" cả ông Biden và ông Trump?
30/9/2023 548
(NLĐO) – Cuộc đua trở thành ông chủ Nhà Trắng vào năm 2024 có thể phức tạp hơn nhiều khi ông Robert F. Kennedy Jr. có ý định tham gia tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.
Khi Paris kẹt... xe đạp
30/9/2023 548
"Reng, reng"… Đó là giờ cao điểm trên đại lộ Sébastopol ở thủ đô Paris của Pháp.
Nga chủ trì đàm phán với Taliban, "giữ vững" Trung Á
30/9/2023 548
(NLĐO) – Nga đã chủ trì hội nghị với chính quyền Taliban về các mối đe dọa trong khu vực và cho biết sẽ tiếp tục tài trợ Afghanistan trong thời gian tới.
Bác sĩ sốc nặng khi phát hiện cả “kho đồ cũ” trong bụng người đàn ông
30/9/2023 548
(NLĐO) - Một người đàn ông bị đau bụng suốt 2 năm khiến các bác sĩ sốc nặng khi phát hiện anh ta đã ăn hơn 60 món đồ, bao gồm tai nghe, ốc vít, nút bấm và dây xích…
Mỹ: Đảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn chính phủ đóng cửa?

Mỹ: Đảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn chính phủ đóng cửa?

(NLĐO) – Các thành viên Đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện Mỹ hôm 29-9 bác dự luật ngân sách tạm thời, khiến các cơ quan liên bang gần như chắc chắn sẽ đóng cửa một phần từ ngày...