xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Belarus cho Nga xem “tài liệu quan trọng”

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 28-5 cho biết ông đã mang theo các tài liệu về những gì đang thực sự xảy ra ở Belarus đến cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Lukashenko nói trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh ở TP Sochi: "Tôi đã mang theo một số tài liệu và tôi sẽ cho mọi người xem để hiểu những người này như thế nào".

Ông Lukashenko kể lại rằng hồi năm ngoái, các nước phương Tây, vốn đã đóng cửa tất cả các dịch vụ hàng không vì đại dịch, đã yêu cầu Belavia, hãng hàng không quốc gia Belarus, giúp hồi hương công dân của họ vì chỉ có sân bay Minsk hoạt động vào thời điểm đó.

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh: "Hãng hàng không của chúng tôi đã hồi hương hàng ngàn người, Thụy Điển, Đức, Ba Lan, Lithuania và Mỹ. Họ rất biết ơn chúng tôi vào cuối năm ngoái và đầu năm nay vì giúp nhiều người hồi hương và được giải cứu".

Tổng thống Belarus cho Nga xem “tài liệu quan trọng” - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28-5. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Tass, ông Lukashenko cho rằng vụ việc giờ đây xảy ra với hãng hàng không Belavia vốn không liên quan gì đến vụ chuyển hướng máy bay thương mại đến Minsk.

Ông Lukashenko cũng đề cập các cuộc biểu tình phản đối chính quyền của ông năm 2020. Theo Tổng thống Lukashenko, nỗ lực gây rối đang được thực hiện để đưa tình hình rối loạn trở lại mức độ tương tự tháng 8 năm ngoái.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ đạo giới chức trách đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus và tìm cách cấm các hãng hàng không của Belarus bay trên không phận của các nước thành viên EU. Động thái trên được đưa ra sau khi chuyến bay Ryanair chở nhà hoạt động Roman Protasevich bị ​​buộc phải hạ cánh xuống Minsk.

EU cũng khuyến cáo các hãng hàng không châu Âu tránh bay qua không phận Belarus. Một số thành viên EU đã đóng cửa không phận đối với hãng Belavia, cụ thể là Anh, Pháp, Thụy Điển, Latvia, Ukraine, Cộng hòa Czech, Phần Lan, Lithuania, Ba Lan và Slovakia.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã thể hiện sự ủng hộ đối với người đồng cấp Belarus liên quan mâu thuẫn với phương Tây sau vụ Belarus ép máy bay hạ cánh. Ông Putin đã thể hiện sự ủng hộ đối với ông Lukashenko, đồng tình với tổng thống Belarus rằng phản ứng của phương Tây đối với vụ việc là "sự bộc phát cảm xúc".

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Belarus thực hiện hành vi "không tặc" và yều cầu thả Protasevich.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo