xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng lãnh sự Trung Quốc bị cảnh sát Úc điều tra

H.Bình (Theo news.com.au, Daily Mail)

(NLĐO) – Cảnh sát bang Queensland - Úc đang điều tra ông Hứa Giới, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Brisbane, với cáo buộc kích động bạo lực nhắm vào một sinh viên Úc ủng hộ biểu tình Hồng Kông.

Người phát ngôn của cảnh sát Queensland hôm 25-6 cho biết các khiếu nại được trình lên trong tuần này nhưng không nói thêm chi tiết về cuộc điều tra.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24-7-2019. Drew Pavlou - sinh viên tại trường ĐH Queensland - đã gây chú ý sau một cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông trong khuôn viên trường. Khi đó, các sinh viên Trung Quốc đang theo học tại trường tiến đến khu vực Pavlou và các sinh viên Hồng Kông đang đứng.

Nhóm sinh viên Trung Quốc đại lục lao vào giật và xé các biểu ngữ trên tay các sinh viên ủng hộ biểu tình Hồng Kông. Vụ ẩu đả khiến một số người bị thương nhẹ, trong đó có Pavlou, anh bị mẻ một chiếc răng và xương sườn bầm tím.

Tổng lãnh sự Trung Quốc Hứa Giới, người được phong giáo sư danh dự của trường, sau đó đã gọi Pavlou và những người tổ chức biểu tình ủng hộ Hồng Kông là "phần tử ly khai". Pavlou cho biết tiếp sau bình luận của ông Hứa, anh nhận rất nhiều lời đe dọa và miệt thị, bao gồm cả chuyện dọa giết anh.

Tổng lãnh sự Trung Quốc “gặp hạn” vì sinh viên Úc ủng hộ Hồng Kông - Ảnh 1.

Ông Hứa Giới (trái), Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Brisbane, và sinh viên Drew Pavlou. Ảnh: news.com.au

Pavlou lo lắng nói: "Có kẻ đã nhắn sẽ cưỡng hiếp mẹ tôi ngay trước mặt tôi rồi giết cả nhà tôi. Đây thật sự là chuyện quá đê tiện". The Courier Mail cho biết tờ báo này đọc được một tin nhắn đe dọa sẽ giết chết Pavlou và gia đình. Một tin nhắn khác là đoạn video có một người đàn ông bị bắn với dòng chú thích "mày có thể có cái kết như thế".

Ngày 14-10-2019, Pavlou nộp đơn kiện ông Hứa Giới tại Tòa án sơ thẩm ở Brisbane và nộp đơn khiếu nại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc lên cảnh sát Queensland vào ngày 30-10-2019. Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 24-7.

Pavlou đang bị đình chỉ học, điều mà anh này cho rằng có bàn tay của Trung Quốc hòng buộc anh phải im lặng. Đại học Queensland là một trong số ít các trường đại học ở Úc mở Viện Khổng Tử và nhận tiền hỗ trợ từ Bắc Kinh.

Tổng lãnh sự Trung Quốc “gặp hạn” vì sinh viên Úc ủng hộ Hồng Kông - Ảnh 2.

Truyền thông địa phương đưa tin xảy ra ẩu đả giữa sinh viên Trung Quốc đại lục và sinh viên ủng hộ Hồng Kông tại trường ĐH Queensland hồi năm ngoái. Ảnh: ABC

Ước tính có khoảng 200.000 du học sinh Trung Quốc tại Úc, đem về mỗi năm khoảng 6,8 tỉ USD. Tháng trước, khi Thủ tướng Scott Morrison thúc đẩy một cuộc điều tra về nguồn gốc virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở Trung Quốc, Bắc Kinh khuyến cáo sinh viên nước này không nên đến Úc học tập vì tình trạng phân biệt chủng tộc gia tăng xuất phát từ đại dịch Covid-19.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Úc gửi công hàm phản đối đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh cho rằng Úc là điểm đến không an toàn cho sinh viên quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo