xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị giết tại Malaysia

Phạm Nghĩa - Hải Ngọc (Theo ABC, SMH, BBC)

(NLĐO) – Cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Kim Jong-nam, tại Malaysia làm dấy lên nhiều lời đồn đoán trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi.

Nhà phân tích Aidan Foster-Carter đến từ Trường ĐH Leeds (Anh) hôm 14-2 cho biết ông “sốc nặng” về cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông Foster-Carter cho rằng có nhiều lý do dẫn đến cái chết của ông Kim Jong-nam nhưng không ngờ nó lại đến vào giữa thời điểm này.

“Chúng tôi không nghe thông tin gì về ông ấy trong một thời gian dài nên cho rằng ông ấy đang ở ẩn. Ông ấy không phải là mối đe dọa cho bất kỳ ai” - ông Foster-Carter nói với đài ABC (Úc).

Ông Kim Jong-nam. Ảnh: AP
Ông Kim Jong-nam. Ảnh: AP

Chưa rõ nguyên nhân tử vong

Dù cảnh sát Malaysia xác nhận ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) nhưng chưa rõ nạn nhân bị giết bằng cách nào.

Theo một quan chức Malaysia, trước khi qua đời trên xe cứu thương, ông Kim Jong-nam nói với nhân viên y tế rằng mình bị tấn công từ phía sau bằng bình xịt hóa chất.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị 2 phụ nữ sát hại rồi bỏ trốn trên một chiếc taxi. Cụ thể, các nghi phạm tiếp cận từ phía sau rồi chụp một tấm vải tẩm hóa chất lên mặt nạn nhân. Cảnh sát Malaysia đang săn lùng 2 nữ nghi phạm này.

Còn mạng lưới truyền hình cáp TV Chosun dẫn một số nguồn tin chính phủ Hàn Quốc tiết lộ ông Kim Jong-nam bị đầu độc bằng kim tiêm.

Cảnh sát đang nghiên cứu đoạn băng ghi hình lấy được từ camera an ninh ở sân bay, trong đó có 2 phụ nữ được nhìn thấy đứng bên cạnh nạn nhân, sau đó họ lên taxi rời khỏi hiện trường.

img

Người phụ nữ được cho là liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam bị camera an ninh sân bay ghi hình lại. Ảnh: Yonhap

Người phụ nữ được cho là liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam bị camera an ninh sân bay ghi hình lại. Ảnh: Yonhap

Xã hội đen thanh toán?

TS Leonid Petrov, Trường CĐ châu Á - Thái Bình Dương ANU, không loại trừ khả năng ông Kim Jong-nam bị băng đảng tội phạm thanh toán. Bởi nạn nhân cũng được biết đến với vai trò kinh doanh ở Đông Nam Á và được cho là nợ tiền do đánh bạc.

Ông Kim Jong-nam được cho là dành phần lớn thời gian sống ở khu vực Macau – Trung Quốc kể từ khi bị thất sủng vào năm 2001. Theo đài BBC, ông được cho là phụ trách một số hoạt động tài chính có giá trị lên tới nhiều tỉ USD của gia tộc họ Kim ở nước ngoài.

Ông Foster-Carter cũng xem đây là nguyên nhân khả dĩ bởi ông Kim hay chơi cờ bạc. "Nhưng nếu vậy thì chỉ cần một viên đạn cho gọn lẹ, đúng không?" - ông thắc mắc.


Một xe tải nhỏ rời bệnh viện Putrajaya ở Kuala Lumpur sáng 15-2 với sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: AP

Một xe tải nhỏ rời bệnh viện Putrajaya ở Kuala Lumpur sáng 15-2 với sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: AP


Tối trước đó (14-2), cổng bệnh viện được cảnh sát canh gác cẩn thận. Ảnh: AP

Tối trước đó (14-2), cổng bệnh viện được cảnh sát canh gác cẩn thận. Ảnh: AP

Tay chơi quốc tế?

Cảnh sát Malaysia cho biết hộ chiếu thu được trên người ông Kim Jong-nam mang tên Kim Chol, sinh ở Bình Nhưỡng ngày 10-6-1970. Trong khi đó, ông Kim Jong-nam được cho là sinh ngày 10-5-1971. Nhưng chuyên gia người Mỹ về Triều Tiên Ken Gause nói rằng ông Kim Jong-nam từng sử dụng hộ chiếu mang tên Kim Chol khi ra nước ngoài.

Ngoài cờ bạc, ông Kim được cho là có đời sống tình ái phong phú. Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết Kim Jong-nam kết hôn 2 lần, có ít nhất một nhân tình và vài người con. Còn tờ The Joongang Daily dẫn lời một quan chức tình báo Hàn Quốc cho hay ông Kim Jong-nam có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ ở Malaysia nên lui tới nước này thường xuyên.

Hôm 6-2 vừa qua, ông bay từ Macau đến Malaysia. Đến sáng 13-2, ông ra sân bay Kuala Lumpur để bay chuyến 9 giờ về lại Macau. Tuy nhiên, ông qua đời vào khoảng 8 giờ.


Ông Kim Jong-nam (phải) trong bức ảnh chụp cùng người cha Kim Jong-il năm 1981. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong-nam (phải) trong bức ảnh chụp cùng người cha Kim Jong-il năm 1981. Ảnh: Reuters


Mẹ ông Kim Jong-nam là nữ diễn viên Song Hye-rim. Ảnh: Daily Mail

Mẹ ông Kim Jong-nam là nữ diễn viên Song Hye-rim. Ảnh: Daily Mail

Triều Tiên yêu cầu trả thi thể

Cảnh sát Malaysia cho biết đã nhận được yêu cầu trao trả thi thể cho Triều Tiên nhưng họ phải hoàn tất khám nghiệm tử thi trước đó.

Thi thể của ông Kim Jong-nam hiện đã được chuyển ra khỏi nhà xác bệnh viện Putrajaya và công tác khám nghiệm diễn ra ngày 15-2.

Bên cạnh những giả thuyết mang màu sắc đen tối, nhiều chuyên gia cho rằng ông Kim tử vong có thể do lên cơn đau tim. Điều này không phải không có cơ sở bởi nhiều thành viên nhà họ Kim mắc bệnh tim. Cả ông nội (Kim Nhật Thành - Kim Il-sung) và cha (Kim Jong-il) của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều qua đời vì bị đau tim, trong khi người cô ruột Kim Kyong-hui nhiều lần điều trị bệnh tim mạch ở Nga.

Theo các chuyên gia y tế, biểu hiện của đau tim nặng thường là đau thắt ngực, hoa mắt, chóng mặt - khá trùng khớp những mô tả của ông Kim khi cầu cứu nhân viên sân bay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo