20/08/2020 09:07

Tình báo Mỹ: Quan chức địa phương Trung Quốc giấu dịch Covid-19

(NLĐO) – Báo cáo tình báo mới nhất của Mỹ cho biết vào đầu tháng 1, các quan chức hàng đầu ở Bắc Kinh không hay biết gì về mối đe dọa của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19.

Nguồn tin của The New York Times tiết lộ trong báo cáo mới nhất (được lưu hành nội bộ vào tháng 6), các quan chức tình báo Mỹ cho biết giới chức ở thành phố Vũ Hán và ở tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch Covid-19 vào cuối năm ngoái, đã cố gắng che giấu thông tin với lãnh đạo trung ương Trung Quốc.

Thông tin này được cho là phù hợp với thông tin của giới truyền thông và đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc về hệ thống quản trị quốc gia của nước này. Các quan chức địa phương thường giấu kín thông tin với Bắc Kinh vì sợ bị khiển trách, theo một số quan chức Mỹ đương nhiệm và nghỉ hưu.

Tình báo Mỹ: Quan chức địa phương Trung Quốc giấu dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trung Quốc đã đóng cửa chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi làm việc của nhiều người được cho là nhiễm bệnh viêm phổi lạ vào tháng 1. Ảnh: SCMP

Báo cáo bổ sung thêm một số bằng chứng cho thấy sự tắc trách của các quan chức địa phương Trung Quốc dường như là một yếu tố quyết định trong sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở Vũ Hán.

Đầu tháng 1, các quan chức ở Vũ Hán và chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã cố gắng dập tắt thông tin về đợt bùng phát, một phần vì họ sợ làm "trật bánh" cuộc họp thường niên của Đảng Cộng sản địa phương đang diễn ra vào thời điểm đó.

Khoảng giữa tháng 1, các quan chức ở Bắc Kinh bắt đầu nhận ra khả năng tàn phá mạnh mẽ của virus SARS-CoV-2. Vào ngày 13-1, Thái Lan cho biết họ đã phát hiện ra một trường hợp virus corona chủng mới, khiến các quan chức Trung Quốc báo động. Họ bắt đầu phổ biến cảnh báo nội bộ về một thảm họa đang xử lý, theo thông tin từ hãng AP.

Ngày 23-1, Bắc Kinh đã ra lệnh phong tỏa bất thường Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân.

Tình báo Mỹ: Quan chức địa phương Trung Quốc giấu dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Máy quét nhiệt tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan, để kiểm tra hành khách từ Vũ Hán, Trung Quốc, hồi tháng 1. Ảnh: Bangkok Post

Trước đây, báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng cho rằng Trung Quốc đã che giấu mức độ bùng phát thực sự của dịch Covid-19 ở nước này, công bố không đủ ca nhiễm và con số tử vong. Theo tài liệu, DHS phân tích và phát hiện trong lúc cố ý hạ thấp mức độ nghiêm trọng của Covid-19, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế.

Báo cáo tình báo mới không mâu thuẫn với những chỉ trích của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc; nó càng củng cố thêm cho cách quyết sách trước đây của Washington.

Trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh 4-7, Tổng thống Trump cáo buộc "sự bí mật, lừa dối và che đậy của Trung Quốc" đã kích hoạt đại dịch toàn cầu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định chính quyền Mỹ đang "nói sự thật hàng ngày" về "sự che đậy của Bắc Kinh về loại virus gây Covid-19".

Đến cuối tuần rồi, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro lên tiếng chỉ trích gay gắt Trung Quốc vì đại dịch Covid-19. Ông này cáo buộc Bắc Kinh che giấu dịch bệnh, do đó gây tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc "trục lợi" từ đại dịch Covid-19.

Những lời cáo buộc kết hợp với lời khuyên từ các chiến lược gia chiến dịch tranh cử của ông Trump là hãy tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc để cố gắng chuyển sự chú ý khỏi những thất bại của ông Trump về cách thức xử lý đại dịch và sự hỗn loạn của nền kinh tế Mỹ.

Theo báo The New York Times ngày 19-8, báo cáo tình báo mới nhất có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Một số cố vấn khác của ông Trump, đặc biệt là ông Navarro, đã ủng hộ kế sách "chia tách" kinh tế với Trung Quốc và nói không với thỏa thuận thương mại.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết họ đã hành động nhanh chóng để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 và cảnh báo thế giới. Chính quyền trung ương Trung Quốc đã cách chức một số quan chức địa phương có liên quan trong vụ bùng dịch.

H.Bình (Theo The New York Times)

Tin liên quan

Viết bình luận

NÓNG: Xả súng trong trung tâm thương mại ở Bangkok, nhiều người thương vong
3/10/2023 548
(NLĐO) -9 người thương vong sau khi một thiếu niên 14 tuổi liên tiếp xả súng giữa trung tâm mua sắm sang trọng Siam Paragon ở thủ đô Bangkok – Thái Lan.
Trung Quốc: Đằng sau sự sụp đổ của đế chế bất động sản Evergrande
3/10/2023 548
(NLĐO) – Sự sụp đổ của Chủ tịch tập đoàn bất động sản Evergrande Hứa Gia Ấn cho thấy mối lo ngại ở Bắc Kinh về tác động của tầng lớp siêu giàu trong nước đối với sự ổn định tài chính và xã hội của Trung Quốc.
Nobel Vật lý 2023 vinh danh 3 nhà vật lý lượng tử
3/10/2023 548
(NLĐO) - Ba nhà khoa học Pierre Agostini, Ferenc Krausz và Anne L'Huillier vừa được xướng tên tại lễ công bố giải Nobel Vật lý 2023 tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển (TP Stockholm - Thụy Điển) chiều 3-10.
Mỹ chốt lại số phận xác ướp kỳ lạ
3/10/2023 548
(NLĐO) - Một xác ướp 128 năm tuổi cuối cùng cũng được tổ chức đám tang ở Mỹ.
Tổng thống Mexico bất ngờ xen vào viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine

Tổng thống Mexico bất ngờ xen vào viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho rằng việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine là "phi lý" và kêu gọi dành nhiều nguồn lực hơn cho các quốc gia Mỹ Latin.