xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Ai Cập?

P.Võ - X.Mai - T.Hằng - P.Nghĩa

(NLĐO) - Một máy bay của hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập) chở 69 người đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay từ Pháp đến Ai Cập.

Hãng hàng không EgyptAir đã xác nhận thông tin trên.

Theo đó, chuyến bay MS804 cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris - Pháp lúc 23 giờ 09 phút (giờ địa phương) ngày 18-5 và dự kiến đáp xuống thủ đô Cairo - Ai Cập lúc 3 giờ 15 phút ngày 19-5.

Tuy nhiên, thông báo của EgyptAir cho biết máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar lúc 2 giờ 45 phút ngày 19-5 (giờ Cairo), khoảng 10 phút sau khi đi vào không phận Ai Cập.


Một máy bay của hãng hàng không EgyptAir. Ảnh: Alamy

Một máy bay của hãng hàng không EgyptAir. Ảnh: Alamy


Ảnh radar cho thấy hành trình của máy bay trước khi mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Ảnh: flightradar24/twitter

Ảnh radar cho thấy hành trình của máy bay trước khi mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Ảnh: flightradar24/twitter

Vụ việc trên xảy ra chưa đầy 2 tháng sau khi một máy bay khác của EgyptAir bị cướp và buộc phải chuyển hướng bay đến Cyprus thay vì đến Cairo như lịch trình.

Một người đàn ông Ai Cập sau đó thù nhận đã cướp máy bay và được giới chức Cyprus mô tả là "có tâm lý bất ổn".

An ninh tại các sân bay Ai Cập trở thành mối bận tâm lớn sau vụ rơi một máy bay Nga tại bán đảo Sinai hôm 31-10-2015, khiến 224 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó tuyên bố đã đưa một quả bom lên chiếc máy bay này.

22:51 ngày 19/05/2016

EgyptAir chưa xác nhận mảnh vỡ

EgyptAir cho hay họ chưa xác nhận thông tin tìm thấy mảnh vỡ máy bay ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp.

Trước đó, truyền thông Hy Lạp dẫn nguồn tin quân đội nước này nói phát hiện 2 vật thể bằng nhựa trôi nổi cách Crete khoảng 425 km. Người phát ngôn quân đội Hy Lạp Vassilis Beletsiotis nói: "Phát hiện được thứ gì đó ở Tây Nam đảo Crete, trong vùng tìm kiếm chiếc máy bay Ai Cập".

22:15 ngày 19/05/2016

Hải quân Mỹ đã phái máy bay do thám P-3 Orion đến hỗ trợ tìm kiếm. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được các cố vấn chống khủng bố thông báo về vụ máy bay Ai Cập.

 

Người nhà nạn nhân đau khổ từ chối trả lời truyền thông. Ảnh: Tân Hoa Xã
Người nhà nạn nhân đau khổ từ chối trả lời truyền thông. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

22:01 ngày 19/05/2016

Hình ảnh đầu tiên về "mảnh vỡ"

Thuyền trưởng một tàu Ai Cập vừa chia sẻ hình ảnh lên Facebook. "Tôi nhìn thấy một áo phao và một mảnh ghế của máy bay" - ông Tarek Wahba viết.

 

Ảnh do thuyền trưởng Tarek Wahba chia sẻ trên Facebook
Ảnh do thuyền trưởng Tarek Wahba chia sẻ trên Facebook

 

Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook

 

 

21:48 ngày 19/05/2016

"Không có tín hiệu nào"

Trong cuộc họp báo vừa diễn ra, Bộ trưởng Hàng không Ai Cập Sherif Fathy nói khủng bố có khả năng làm máy bay biến mất hơn là trục trặc kỹ thuật.

Ông Fathy cũng thừa nhận giới chức Ai Cập đã phạm sai sót khi nói có tín hiệu khẩn cấp 2 giờ sau khi máy bay mất liên lạc. "Một quan chức đã báo cáo sai. Ông ấy nói có tín hiệu rồi vài phút sau quay lại xin lỗi. Đáng tiếc là chúng tôi đã loan truyền thông tin sai lệch trên cho báo chí. Bây giờ chúng tôi phủ nhận thông tin đã đưa. Không có tín hiệu nào phát ra".

21:45 ngày 19/05/2016

"Chưa thấy IS lên tiếng"

Nhà báo Rukmini Callimachi của báo The New York Times cho hay IS chưa lên tiếng nhận trách nhiệm và hiện cũng chưa có dấu hiệu nhóm này đứng sau vụ máy bay Ai Cập mất tích. Bà Callimachi chuyên theo dõi các hoạt động của IS.

21:23 ngày 19/05/2016

An ninh Nga: Nhiều khả năng máy bay bị khủng bố

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Aleksandr Bortnikov, cho rằng khủng bố có thể đứng sau thảm kịch. "Nhiều khả năng đó là một vụ khủng bố và nạn nhân là 66 người đến từ 12 quốc gia" - ông Bortnikov nói với hãng tin TASS.

Ông này cũng kêu gọi "tất cả các bên liên quan" cùng phối hợp để tìm ra thủ phạm.

20:42 ngày 19/05/2016

Tìm thấy mảnh vỡ MS804 và thi thể?

Kênh truyền hình nhà nước Hy Lạp đưa tin mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển đảo Crete, cách khoảng 425 km về phía Tây. Thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Các quan chức đang cảm thấy ngạc nhiên bởi khu vực phát hiện mảnh vỡ máy bay nằm khá xa nơi chiếc Airbus được cho là đã rơi xuống – khoảng 185 km ngoài khơi đảo Karpathos.

Mảnh vỡ được xác định bởi một máy bay C-295 của Ai Cập. Phương tiện truyền thông Hy Lạp cho rằng đó có thể là các áo phao.

Thậm chí, kênh truyền hình Al Arabiya (Ả Rập Saudi) đưa tin "tìm thấy 2 thi thể ở khu vực tìm kiếm".

20:04 ngày 19/05/2016

Tìm thấy 2 vật thể

Một tàu khu trục nhỏ của Hy Lạp đang tìm kiếm chiếc máy bay của EgyptAir tại khu vực cách phía Nam đảo Crete khoảng 370 km sau khi phát hiện 2 vật thể bằng nhựa nổi trên mặt nước ở khu vực này.

Hai vật thể có màu trắng và đỏ, xuất hiện tại nơi tín hiệu thu phát sóng của máy bay phát ra trước đó, theo nguồn tin quốc phòng Hy Lạp.

Một nguồn tin quân sự Hy Lạp khác tiết lộ một máy bay tìm kiếm Ai Cập cũng nhìn thấy hai vật thể màu cam trong cùng khu vực.

18:45 ngày 19/05/2016

Nhiều khả năng máy bay "bị đánh bom tự sát"

Cựu giám đốc Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp (BEA) Jean-Paul Troadec nói rằng “nhiều khả năng chuyến bay MS804 biến mất do một quả bom hoặc một kẻ đánh bom tự sát”.

Phát biểu với đài phát thanh Europe 1 ở Paris, ông Troadec cho biết có thể đã xảy ra một vụ nổ bom trên máy bay. “Tai nạn kỹ thuật khi điều kiện thời tiết tốt dường như không khả thi. Chúng tôi cũng đang tính đến khả năng máy bay trúng tên lửa giống vụ chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines  hồi tháng 7-2014” – ông Troadec đặt giả thuyết.

Nếu vụ đánh bom được xác nhận, tình hình an ninh sân bay ở Paris sẽ bị các nhà điều tra đặt dấu chấm hỏi. Bởi sau cuộc tấn công khủng bố hàng loạt hồi tháng 11 năm ngoái tại thủ đô của Pháp, một số biện pháp phòng ngừa đã được nâng cao. Thêm vào đó, an ninh tiếp tục được siết chặt sau vụ tấn công vào sân bay Brussels – Bỉ hồi tháng 3 năm nay.

 

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi chủ trì cuộc họp báo của Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ MS804 mất tích. Ảnh: GUARDIAN
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi chủ trì cuộc họp báo của Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ MS804 mất tích. Ảnh: GUARDIAN
 
 

18:30 ngày 19/05/2016

Máy bay "chệch hướng" trước khi rơi

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos nói với hãng tin Reuters rằng chiếc máy bay “bất ngờ chệch hướng” trước khi rơi và chưa có mảnh vỡ nào được tìm thấy.

Ông Kammenos cho biết dữ liệu trên chuyến bay cho thấy máy bay lệch về phía trái 90 độ, sau đó quay một vòng 360 độ về phía bên phải trong khi rơi được 6,7 km."Lúc 3 giờ 39 phút (giờ địa phương), máy bay đang ở về hướng Nam và Đông Nam các đảo Kassos và Karpathos. Sau khi vào không phận Ai Cập, máy bay chêch hướng như tôi đã mô tả, 90 độ về bên trái và sau đó 360 độ về bên phải" - ông Kammenos nói.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Hy Lạp cho biết cuộc trò chuyện cuối cùng giữa các nhân viên kiểm soát không lưu và phi công máy bay EgyptAir cho thấy người này có tinh thần tốt. Trạm kiểm soát không lưu Hy Lạp mất liên lạc với máy bay khi nó đi vào khu vực mà trạm kiểm soát không lưu Ai Cập chịu trách nhiệm.

 

Tàu HMS Enterprise của hải quân Anh tham gia tìm kiếm. Ảnh: PA
Tàu HMS Enterprise của hải quân Anh tham gia tìm kiếm. Ảnh: PA

 

17:45 ngày 19/05/2016

Tổng thống Pháp khẳng định máy bay rơi

Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định máy bay MS804 đã rơi.Trong buổi họp báo trên truyền hình, ông Hollande cho biết không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Lãnh đạo này cũng gửi lời chia sẻ các gia đình hành khách trên máy bay và đề nghị được giúp đỡ tìm kiếm chiếc MS804.

 

Tổng thống Hollande trên đường đến dự họp báo. Ảnh: EPA
Tổng thống Hollande trên đường đến dự họp báo. Ảnh: EPA

 

Trả lời phỏng vấn báo Guardian (Anh), ông Serafeim Petrou, người đứng đầu trạm kiểm soát không lưu Hy Lạp, nhấn mạnh: “Tôi cho rằng chiếc máy bay đã rơi. Không có khả năng chiếc máy bay MS804 vẫn còn trên bầu trời. Nhiều khả năng nó đang ở dưới biển. Chiếc máy bay không phát bất kỳ tín hiệu âm thanh hay điện tử nào trước khi biến mất. Không thể loại trừ bất kỳ nguyên nhân gây rơi máy bay nào cả. Có thể đã xảy ra vụ nổ nhưng nếu vậy thì thân máy bay bị hư hại và mảnh vỡ sẽ rơi xuống biển. Sẽ mất thời gian để tìm hiểu nguyên nhân”.

17:34 ngày 19/05/2016

Chưa có thông tin nào được xác định

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết “chưa có thông tin nào được khẳng định” liên quan đến sự mất tích của máy bay MS804 và cảnh báo một số thông tin không chính xác đang được lan truyền.

Sau khi gặp gỡ với các gia đình hành khách chuyến bay MS804 tại một khách sạn ở sân bay Charles de Gaulle, ông Ayrault nói trước báo giới rằng ưu tiên hàng đầu là "đoàn kết" với họ và phát đi "thông điệp quan tâm và hỗ trợ”.

Ông nói rằng chính quyền Pháp đang làm việc với chính quyền Hy Lạp và Ai Cập về vấn đề này.

17:07 ngày 19/05/2016

Theo báo Guardian (Anh), một cô gái trẻ cho biết cô đến sân bay quốc tế Cairo hy vọng có thể nghe tin về người bạn Sama, một trong số hành khách trên máy bay mất tích. Cô gái trẻ nói: “Không có thông tin gì bên trong. Họ không nói với chúng tôi điều gì”.

 

img
Nhiều người thân và bạn bè của các hành khách trên máy bay MS804 đến sân bay ở Cairo đợi tin. Ảnh: Reuters 

 

17:06 ngày 19/05/2016

 

img
Các nhân viên y tế có mặt tại sân bay Cairo để hỗ trợ. Ảnh: Guardian

 

16:48 ngày 19/05/2016

Khẩn trương tìm kiếm

Quân đội Pháp cho biết chiếc máy bay Falcon đang làm sứ mệnh giám sát người di cư trên Địa Trung Hải đã chuyển hướng đến giúp tìm kiếm chiếc máy bay EgyptAir được cho là rơi ở khu vực này.

Ông Gilles Jaron, phát ngôn viên quân đội, nói với với hãng tin AP rằng chiếc máy bay Falcon đang tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu hộ do Ai Cập dẫn đầu và Hải quân Pháp có thể sẽ gửi thêm máy bay và một tàu khác đến khu vực này. Chính phủ Pháp cũng đã đề nghị quân đội giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Trong khi đó, lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh cho biết 3 con tàu HMS Enterprise, RFA Cardigan Bay và RFA Lyme Bay đang ở trong khu vực sẵn sàng tham gia tìm kiếm nếu được yêu cầu.

 

Khu vực được cho là nơi ghi nhận tín hiệu thu phát cuối cùng của MS804. Nguồn: AVH/Meteosat
Khu vực được cho là nơi ghi nhận tín hiệu thu phát cuối cùng của MS804. Nguồn: AVH/Meteosat

 

16:37 ngày 19/05/2016

Ông Constantine Lyzerakos, Giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Hy Lạp, cho biết trạm kiểm soát không lưu đã liên lạc với phi công chiếc máy bay hãng Egypt Air khi nó bay qua không phận nước này. Theo ông Lyzerakos, chiếc máy bay ở độ cao hơn 11 km với vận tốc 835 km/h và không báo cáo bất kỳ vấn đề gì.

Quan chức này nói thêm rằng trạm kiểm soát không lưu cố liên lạc với phi công trước khi chiếc máy bay ra khỏi vùng thông tin bay (FIR) Hy Lạp khoảng 16 km nhưng phi công không trả lời. Ông Lyzerakos cho biết nhân viên trạm kiểm soát cố liên lạc phi công cho đến khi chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Theo ông Lyzerakos, chiếc máy bay mất tích trong FIR của Cairo.  

16:35 ngày 19/05/2016

Bộ Ngoại giao Ai Cập đưa ra tuyên bố đề cập đến máy bay “bị rơi”, dấu hiệu đầu tiên cho thấy máy bay MS804 có thể đã rơi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry đã điện đàm về chiếc máy bay mất tích. Hai bên gửi lời chia buồn và nhất trí hợp tác điều tra vụ việc. Cho đến nay vẫn chưa có bình luận nào từ phía tổng thống và thủ tướng Ai Cập.

16:08 ngày 19/05/2016

Theo hãng tin Reuters, chiếc máy bay EgyptAir chở 66 người gồm hành khách và phi hành đoàn. Trước đó, có thông tin cho rằng máy bay chở 69 người bao gồm 10 thành viên phi hành đoàn.

Đến nay vẫn chưa có khẳng định chính thức chiếc máy bay bị rơi nhưng các quan chức hãng hàng không Egypt Air và Cơ quan Hàng không Dân dụng Ai Cập cho rằng chiếc máy bay đã rơi xuống biển.

15:31 ngày 19/05/2016

Airbus xác nhận MS804 đã rơi

Hãng Airbus vừa xác nhận chuyến bay MS804 mất tích của EgyptAir đã rơi xuống biển Địa Trung Hải.

Hãng sản xuất máy bay này cho biết chiếc A320 của EgyptAir  “mất tích” vào khoảng 2 giờ 30, theo giờ địa phương trên hành trình từ Paris tới Cairo.

Một người phát ngôn của Airbus cho biết hãng này đang sẵn sàng cung cấp các trợ giúp kỹ thuật đầy đủ cho Cơ quan điều tra Pháp BEA và các bên liên quan.

Airbus cho biết chiếc A320 nói trên được chuyển giao cho Ai Cập tháng 11-2003 và nó đã bay tổng cộng 48.000 giờ.

Chiếc A320 đầu tiên đi vào hoạt động vào tháng 3-1988 và đến nay có tổng cộng 6.700 chiếc đang hoạt động trên toàn cầu.

15:20 ngày 19/05/2016

 

img
Người thân các hành khách trên máy bay MS804 đã đến sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris đợi tin. Ảnh: AP

 

15:20 ngày 19/05/2016

Chưa có dấu vết

Ông Ahmed Adel, phó chủ tịch hãng Egypt Air, nói với hãng tin Reuters: “Chiếc máy bay tìm kiếm cứu hộ thuộc lực lượng không quân Ai Cập đã đến vị trí nơi máy bay biến mất trên màn hình radar. Họ vẫn đang tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có phát hiện gì”.

15:14 ngày 19/05/2016

3 nhân viên an ninh trên máy bay

Cơ quan hàng không Ai Cập cho biết buổi họp báo về chiếc máy bay mất tích sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Theo báo Guardian (Anh), hãng hàng không EgyptAir cho hay có 3 nhân viên an ninh, 2 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Chiếc máy bay mất tích không chở hàng.

15:13 ngày 19/05/2016

Phát hiện “đám khói trên bầu trời”

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ai Cập cho biết các quan chức đang điều tra thông tin từ một thuyền trưởng tàu chở hàng rằng có đám khói trên bầu trời cách đảo Karpathos khoảng 130 hải lý về phía Nam.

img Ai Cập xác nhận máy bay Nga bị khủng bố triệt hạ

(NLĐO) – Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm 24-2 lần đầu tiên xác nhận vụ rơi chiếc máy bay Nga ở bán đảo Sinai hồi năm ngoái là do những kẻ khủng bố gây ra.

14:58 ngày 19/05/2016

 

img
Người thân của các hành khách trên máy bay MS804 đến sân bay đợi thông tin. Ảnh: AP

 

14:58 ngày 19/05/2016

Nhiễu loạn thông tin

Lực lượng Không quân Ai Cập bác bỏ các báo cáo cho rằng chiếc máy bay phát ra tín hiệu cầu cứu.

Trước đó, một quan chức hãng Egypt Air nói với đài CNN rằng tín hiệu cầu cứu được ghi nhận ở khu vực lân cận nơi chiếc máy bay biến mất nhưng không thể khẳng định tín hiệu này phát ra từ chiếc máy bay MS804. Ông Ahmed Adel, Phó chủ tịch hãng EgyptAir, cho biết tín hiệu cầu cứu có thể phát ra từ một con tàu ở Địa Trung Hải.

img Máy bay bị không tặc ép hạ cánh khẩn cấp

(NLĐO) - Đài CNN dẫn xác nhận của cảnh sát TP Larnaca trên đảo Cyprus cho biết một chiếc máy bay vừa bị không tặc và phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay.

14:43 ngày 19/05/2016

Ai Cập nói lại?

Không lâu sau đó, theo báo Guardian (Anh), Cơ quan Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết còn quá sớm để kết luận máy bay MS804 bị rơi.

Tính đến thời điểm hiện tai, đã 7 tiếng kể từ khi chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar.

14:39 ngày 19/05/2016

Theo hãng tin AP, hãng EgyptAir cho biết trong số hành khách trên chiếc MS804 có 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, 2 người Iraq và mỗi nước Algeria, Anh, Bỉ, Canada, Chad, Kuwait, Bồ Đào Nha, Ả Rập Saudi và Sudan có 1 người

14:31 ngày 19/05/2016

Không loại trừ khả năng khủng bố

Không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay phát tín hiệu cầu cứu. Cũng không có báo cáo về thời tiết xấu, dấu hiệu về trục trặc máy móc khi máy bay đi vào không phận Ai Cập.

Vì thế, bà Juliette Kayem, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của CNN, nhận định vụ rơi máy bay trên có khả năng do khủng bố gây ra.

Một nguồn tin an ninh Pháp cũng cho rằng không loại trừ giả thuyết máy bay bị tấn công khủng bố.

img Máy bay Ai Cập rơi do khủng bố?

(NLĐO) - Một nguồn tin An ninh Pháp không loại trừ khả năng chiếc máy bay MS804 của hãng hàng không Egypt Air gặp chuyện do khủng bố.

14:25 ngày 19/05/2016

Máy bay này, được cho là loại Airbus A320-232, chở 56 hành khách, 7 thành viên phi hành đoàn và 3 nhân viên an ninh của Egyptair. Tổng cộng là 66 người trên khoang. Cơ trưởng đã trải qua 6.275 giờ bay, gồm 2,101 giờ trên chiếc A320. Cơ phó với kinh nghiệm 2.766 giờ bay.

14:25 ngày 19/05/2016

Máy bay biến mất khi ở độ cao 11,27 km trên Địa Trung Hải. Phát ngôn viên Ihab Raslan của Cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập nói với AP rằng nhiều khả năng chiếc Airbus A320 đã rơi xuống biển.

14:24 ngày 19/05/2016

Ông Ahmed Abdel, Phó chủ tịch Công ty EgyptAir, nói với đài CNN rằng máy bay không phát tín hiệu cầu cứu trước khi biến mất.

Các nhóm tìm kiếm và cứu hộ đã được tập hợp.

14:23 ngày 19/05/2016

 

Cảnh sát có mặt tại sân bay Charles de Gaulle  ở Paris - Pháp. Ảnh: Reuters
Cảnh sát có mặt tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris - Pháp. Ảnh: Reuters

 

Quầy của EgyptAir ở sân bay Charles de Gaulle (Pháp) không một bóng người. Ảnh: Reuters
Quầy của EgyptAir ở sân bay Charles de Gaulle (Pháp) không một bóng người. Ảnh: Reuters

 

14:22 ngày 19/05/2016

Máy bay "đã rơi"

Các quan chức hàng không Ai Cập tin rằng chiếc máy bay của EgyptAir đã bị rơi.

Phát ngôn viên của Cục Hàng không dân dụng Ai Cập, ông Ihab Raslan, cho hay máy bay mất tích sau khi bay vào không phận được khoảng 10 dặm. Nhiều khả năng nó đã rơi xuống Địa Trung Hải. 

Hãng tin AP dẫn lời các quan chức giấu tên cho hay cuộc tìm kiếm đang tập trung vào các mảnh vỡ máy bay.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo