xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú Nga lên tiếng về “vụ bắt giữ” ở Anh

Bằng Hưng (Theo RT)

(NLĐO) - Tỉ phú người Nga Mikhail Fridman đã lên tiếng giữa nhiều luồng thông tin trái chiều nói rằng ông vừa bị bắt giữ ở thủ đô London - Anh.

Nhà tài phiệt Nga Fridman, 58 tuổi, hôm 3-12 nói với Forbes Russia rằng ông "ổn" và sẽ gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần này.

Trước đó, một số tờ báo nêu tên ông Fridman là "người Nga giàu có" bị Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) bắt giữ ở London.

Thậm chí, tờ TASS (Nga) cũng mô tả khoảng 50 thành lực lượng NCA đã đột nhập dinh thự "trị giá triệu bảng" và bắt giữ "một người đàn ông giàu có" 58 tuổi hôm 1-12.

"NCA không tiết lộ tên của người bị bắt" - tờ TASS viết thêm và nhấn mạnh - "Một nguồn tin thân cận với người đồng sáng lập Tập đoàn Alfa nói rằng ông Fridman đã bị cảnh sát Anh bắt giữ".

Còn đài RT (Nga) ngày 3-12 dẫn tuyên bố của NCA cho biết các đặc vụ của họ đã đột kích tư dinh của "một doanh nhân giàu có người Nga". Người này bị buộc tội rửa tiền và âm mưu lừa gạt Bộ Nội vụ. Hai cộng sự giấu tên của nghi phạm 58 tuổi cũng đã bị bắt và cả ba đều được tại ngoại.

NCA được thành lập vào tháng 2, nhằm đối phó với những trường hợp trốn tránh lệnh trừng phạt của "giới thượng lưu" Nga ở Anh.

Tỉ phú Nga lên tiếng về “vụ bắt giữ” ở Anh - Ảnh 1.

NCA chia sẻ hình ảnh cho thấy lực lượng này đang khám xét tư dinh của một doanh nhân Nga ở London - Anh hôm 1-12. Ảnh:Twitter/NCA

Trả lời hãng tin Forbes Russia hôm 3-12, ông Fridman (58 tuổi, sống ở London) nói rằng mình vẫn "ổn" và cho biết sẽ gặp bạn bè vào cuối tuần.

Tuyên bố của ông Fridman được đưa ra trong bối cảnh có những báo cáo mâu thuẫn nhau về tình hình của người đồng sáng lập Tập đoàn Alfa.

Bộ phận truyền thông của Ngân hàng Alfa nói với Kommersant rằng ông Fridman "không liên quan gì đến câu chuyện bị bắt giữ" và hiện ông "đang ở nhà".

Tỉ phú Nga lên tiếng về “vụ bắt giữ” ở Anh - Ảnh 2.

Tỉ phú Nga Mikhail Fridman. Ảnh: AP

Tỉ phú Fridman rời Nga ngay sau khi xung đột bùng phát ở Ukraine hồi cuối tháng 2 dù công khai kêu gọi chấm dứt xung đột và khẳng định rằng không có "mối quan hệ cá nhân nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin". 

Tuy nhiên, ông Fridman vẫn bị cả Liên minh châu Âu (EU) và Anh trừng phạt, đồng thời bị phong tỏa tất cả tài sản nước ngoài.




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo