xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú Elon Musk xách... bồn rửa đến thăm văn phòng Twitter

Cao Lực

(NLĐO) – Vài ngày trước hạn chót để hoàn tất thương vụ mua lại Twitter, tỉ phú Elon Musk ghé thăm văn phòng của mạng xã hội này ở TP San Francisco - Mỹ.

Một nguồn tin giấu tên ở Twitter xác nhận với đài CNBC rằng ông Musk đã đến thăm công ty của họ vào ngày 26-10. Điều đáng nói là tỉ phú Mỹ tới với chiếc... bồn rửa bằng sứ trên tay.

Người này cho biết thêm không ít lao động nhập cư tại Twitter lo lắng về viễn cảnh tỉ phú Musk sở hữu Twitter, đặc biệt là khi xuất hiện thông tin ông có thể cắt giảm nhân sự quy mô lớn nếu mua lại trang mạng xã hội nổi tiếng này.

Người này tiết lộ nhân viên Twitter đang cố gắng tập trung làm việc bất chấp mọi sự chú ý đang được đổ dồn về thương vụ chục tỉ USD.

Một vài nhân viên nói rằng họ có cảm giác như nếu Twitter rơi vào tay ông Musk, ông ta có thể "thiêu rụi nó nếu muốn", nguồn tin này khẳng định.

Nhân viên ở văn phòng Twitter đã được thông báo về chuyến thăm của tỉ phú Musk trước khi ông xuất hiện, theo email được phóng viên đài CNN và hãng tin Bloomberg chia sẻ.

Tỉ phú Elon Musk xách... bồn rửa đến thăm văn phòng Twitter - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk mang bồn rửa mặt bằng sứ đến trụ sở Twitter ở TP San Francisco - Mỹ vào ngày 26-10. Ảnh: Twitter

Người viết email nêu trên, được Bloomberg xác nhận là Giám đốc Tiếp thị Twitter Leslie Berland, thông báo với nhân viên rằng tỉ phú Musk sẽ đến văn phòng của Twitter trong tuần này để "gặp gỡ mọi người, dạo quanh trụ sở và tìm hiểu công việc quan trọng mà các bạn làm. Nếu bạn ở trụ sở San Francisco và thấy ông ấy, hãy đến chào hỏi".

Tỉ phú Elon Musk xách... bồn rửa đến thăm văn phòng Twitter

Email còn cho biết nhân viên Twitter sẽ được nghe trực tiếp từ ông Musk vào ngày 28-10. Trước khi vào trụ sở Twitter, tỉ phú Musk đã thay đổi mô tả về ông trên trang mạng xã hội này thành "Giám đốc Twit."

Ông Musk, người có hơn 110 triệu lượt theo dõi trên Twitter, có hạn chót đến 17 giờ (giờ ET) ngày 28-10 để hoàn tất thương vụ Twitter nếu không muốn ra tòa.

Twitter đã kiện nhà sáng lập Tesla với cáo buộc tìm cớ rút khỏi thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD, sau khi tỉ phú 51 tuổi tuyên bố Twitter đã không thành thực về những vấn đề liên quan đến thư rác và phần mềm gửi thư rác trên nền tảng của họ. Ông Musk khẳng định những vấn đề này có thể làm giảm đáng kể giá trị của Twitter.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo