xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú Elon Musk “bênh vực” ông Donald Trump trong vụ Twitter

Xuân Mai

(NLĐO) - Tỉ phú Elon Musk hôm 10-5 cho biết ông sẽ đảo ngược lệnh cấm của Twitter đối với cựu Tổng thống Donald Trump nếu thương vụ mua lại mạng xã hội này của ông thành công.

Ông Musk nói: "Lệnh cấm vĩnh viễn chỉ nên là trường hợp cực kỳ hiếm và thực sự dành riêng cho các tài khoản robot hoặc lừa đảo, thông tin rác… Tôi nghĩ rằng việc cấm cựu Tổng thống Donald Trump là không đúng. Tôi nghĩ đó là một sai lầm bởi vì nó khiến một phần lớn đất nước bị xa lánh và cũng không ngăn được tiếng nói của ông Trump".

Ông Musk, người dự kiến ​​sẽ trở thành giám đốc điều hành (CEO) tạm thời của Twitter sau khi tiếp quản công ty này, nhấn mạnh: "Tôi sẽ đảo ngược lệnh cấm vĩnh viễn. Tôi chưa sở hữu Twitter. Vì vậy, đây không phải là một điều chắc chắn sẽ xảy ra".

Tỉ phú Elon Musk “bênh vực” ông Donald Trump trong vụ Twitter - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk cho biết ông sẽ đảo ngược lệnh cấm của Twitter đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo đài CNBC, Twitter đã khoá vĩnh viễn tài khoản cá nhân của ông Trump vào tháng 1-2021 sau cuộc tấn công của những người ủng hộ ông tại Quốc hội Mỹ. Công ty Twitter khi đó cho biết họ đã đưa ra quyết định sau cuộc bạo loạn vào ngày 6-1 "do có nguy cơ tiếp tục kích động bạo lực". Ông Trump là một người hoạt động tích cực trên mạng Twitter vào thời điểm đó với hơn 80 triệu người theo dõi ông trên mạng xã hội này.

Tuy nhiên, hồi tháng trước, ông Trump cho biết ông sẽ không quay lại mạng xã hội Twitter dù có cơ hội. Sau lệnh cấm của Twitter, cựu Tổng thống Trump đã cho ra mắt Truth Social, nền tảng mạng xã hội thay thế.

Hôm 10-5, CEO của hãng xe điện Tesla và SpaceX cũng thừa nhận rằng ông Trump nói rằng ông sẽ không quay trở lại nền tảng này. Tuy nhiên, một số người thân cận với ông Musk cho hay họ mong ông Trump sẽ quay lại Twitter.

Các quan chức Nhà Trắng và chiến lược gia đảng Dân chủ lo ngại về việc tỉ phú giàu nhất thế giới tiếp quản Twitter trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Một số thành viên của chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày càng lo lắng rằng ông Musk sẽ cho phép cựu Tổng thống Trump và các thành viên đảng Cộng hòa, những người đã bị khoá tài khoản Twitter, trở lại mạng xã hội này.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo