xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thư từ Na Uy: Người Việt háo hức về thăm quê

Bài và ảnh: Nhật Nam (từ Oslo, Na Uy)

Sau khi lần lượt dỡ bỏ các hạn chế vì Covid-19, chính phủ Na Uy chính thức đưa cuộc sống người dân trở lại như giai đoạn trước đại dịch từ ngày 12-2-2022.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre lúc đó cho rằng đã đến lúc mở cửa đất nước trở lại vì biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 ít gây bệnh nghiêm trọng và cư dân đã được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ.

Bất kỳ ai với giấy tờ cần thiết hợp lệ đều có thể nhập cảnh Na Uy mà không cần tiêm vắc-xin ngừa bệnh hay không cần xét nghiệm trước đó. Người nhập cảnh Na Uy cũng không cần phải cách ly hay điền thông tin trực tuyến trước khi nhập cảnh. Quy định mới này cũng giúp người Việt tại Na Uy về thăm quê hoặc du lịch thuận lợi hơn.

Đối với những người đang sống tại Na Uy, họ có thể thoải mái tụ tập bạn bè, tiệc tùng, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí đến khuya như trước đại dịch. Hào hứng nhất có lẽ là các bạn trẻ và sinh viên tại Na Uy, bởi vũ trường và nhà hàng được tiếp tục phục vụ bia rượu sau 22 giờ, không chỉ giúp khách đến các tụ điểm giải trí thoải mái hơn mà còn gián tiếp tạo ra nhiều việc làm hơn cho sinh viên.

Các giải thể thao như đá bóng cũng được phép diễn ra như thường lệ. Do đó, các đội thể thao ở mọi cấp độ và mọi độ tuổi đều tích cực chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên sau hơn 2 năm gián đoạn vì Covid-19. Người Na Uy ngoài việc chú trọng bảo vệ thiên nhiên thì còn quan tâm nhiều đến chăm sóc sức khỏe bản thân. Hầu như ai cũng có lịch tập luyện từ 2 đến 3 lần mỗi tuần.

Thư từ Na Uy: Người Việt háo hức về thăm quê - Ảnh 1.

Một buổi họp mặt của cộng đồng người Việt tại Oslo sau khi cuộc sống tại Na Uy trở lại như trước khi có đại dịch Covid-19

Đối với người Việt tại Oslo, cuộc sống trở lại bình thường như trước đại dịch là cơ hội để gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe nhau sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Giữa tháng 3 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy tổ chức họp mặt nhân dịp Tết Nhâm Dần tại Trung tâm Hội nghị Hội Chữ thập đỏ Oslo. Hoạt động truyền thống này của người Việt tại Na Uy không những giúp bà con kiều bào gắn bó với nhau hơn mà còn là cơ hội giới thiệu với con cháu về truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam.

Khoảng 200 khách tham dự được thưởng thức các món ăn truyền thống, tham gia các trò chơi và hát karaoke giao lưu với nhau. Ngoài chủ đề hỏi thăm sức khỏe như thường lệ, nhiều gia đình rủ nhau cùng về thăm Việt Nam vào dịp hè. Anh Kim Bùi cho biết có khoảng 10 gia đình đã chọn xong ngày và đang cùng chọn các chuyến bay để về Việt Nam cùng nhau. Có hai, ba gia đình đã hơn 4 năm chưa về Việt Nam nên họ hào hứng lắm.

Nhìn chung, Na Uy kiểm soát đại dịch Covid-19 khá tốt bằng các chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa sớm và cung cấp thông tin đầy đủ. Các hạn chế giao tiếp, đi lại từng bước được gỡ bỏ căn cứ theo số liệu thực tế của đại dịch. Người dân Na Uy phần lớn làm theo hướng dẫn của chính phủ nên các ảnh hưởng của đại dịch bị đẩy lùi khá sớm.

Do đó, người dân Na Uy sớm quay lại với cuộc sống như trước lúc có đại dịch. Đối với người Việt tại Na Uy, ngoài sự háo hức khi quốc gia Bắc Âu này mở cửa trở lại, ai cũng mong muốn được về thăm quê trong thời gian gần nhất, đặc biệt khi Việt Nam cũng mở lại đường bay quốc tế từ ngày 15-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo