xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thông tin thêm về vụ "anh hùng Ukraine" bị bắt

Hải Ngọc - Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một tòa án ở thủ đô Kiev - Ukraine đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Vyacheslav Boguslaev, người từng được trao danh hiệu "Anh hùng Ukraine" vì những thành tích của mình.

Thông tin trên do đài RT đăng tải ngày 25-10. 

Ông Boguslaev, 83 tuổi, là người đứng đầu Motor Sich, công ty Ukraine chuyên sản xuất động cơ máy bay. Ông bị tòa án ở Kiev ra lệnh bắt tạm giam 60 ngày để chờ xét xử về tội danh "phản quốc". 

Trước đó, cơ quan an ninh nội địa của Ukraine, SBU, đã bắt giữ ông Boguslaev ngày 23-10. Cơ quan này tuyên bố họ có bằng chứng ông Boguslaev bán các sản phẩm quân sự cho Nga. Nếu bị kết tội, ông Boguslaev và trưởng bộ phận xuất khẩu của Công ty Motor Sich, Oleg Dzyuba, có thể phải đối mặt với án tù 12 năm.

Thông tin thêm về vụ anh hùng Ukraine bị bắt - Ảnh 1.

Ông Boguslaev, 83 tuổi, là người đứng đầu Motor Sich. Ảnh: Motor Sich

SBU đã công bố đoạn ghi âm các cuộc trò chuyện giữa ông Boguslaev và các quan chức Nga. Trong đó, hai bên dường như thảo luận về việc mua động cơ trực thăng và cung cấp chúng thông qua các bên trung gian.

SBU cáo buộc Motor Sich tiếp tục giao dịch với Nga ngay cả sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24-2 năm nay. Vào tháng 5, lực lượng Nga đã tấn công cơ sở của công ty này ở Zaporozhye. Trong hồ sơ do SBU công bố, có thể nghe thấy một giọng nói được cho là của ông Boguslaev, nói rằng ông ta và những người trong công ty “không cảm thấy tức giận” về các vụ tấn công đó.

Luật sư của ông Boguslaev, Ruslan Volynets, cho rằng đoạn ghi âm trên "không phải là một phần trong vụ kiện chống lại thân chủ của mình". 

Ông Boguslaev là người đứng đầu Motor Sich kể từ năm 1991 khi công ty này ngừng hoạt động trong ngành công nghiệp quốc phòng của Liên Xô. Nga vẫn là khách hàng chính của Motor Sich trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, kể từ cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014 khiến quan hệ giữa Moscow và Kiev trở nên tồi tệ, các nhà sản xuất trực thăng Nga cho biết họ không thể dựa vào nguồn cung cấp từ Ukraine và sẽ tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế trong nước.

Rostec, tập đoàn công nghệ của Nga, khẳng định họ không còn sử dụng động cơ trực thăng của Ukraine nữa.

Thông tin thêm về vụ anh hùng Ukraine bị bắt - Ảnh 2.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 25-10 cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: DPA

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 25-10 cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine - đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không - nhân chuyến thăm bất ngờ tới nước này.

“Thông điệp của tôi với người dân Ukraine, đó là chúng tôi không chỉ đứng về phía các bạn mà chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về kinh tế, chính trị và quân sự. Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi giúp bảo vệ người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công trên không càng nhiều càng tốt. Đức đã trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị phòng không lớn nhất cho Ukraine trong những tháng gần đây” - ông Steinmeier nói với các phóng viên khi đến Kiev bằng tàu hỏa.

Bên cạnh hỗ trợ quân sự, ông Steinmeier cho biết chuyến đi của ông sẽ tập trung vào việc giúp Ukraine sửa chữa cơ sở hạ tầng bị phá hủy, chẳng hạn như lưới điện, đường ống nước và hệ thống sưởi, càng nhanh càng tốt trước khi mùa đông đến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo