xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời trang ngày nhậm chức ở Mỹ: Ẩn ý sâu xa!

Gia Minh

(NLĐO) - Thông điệp về "sự thống nhất, ổn định và nhất quán" đứng đằng sau việc lựa chọn thời trang của các nhà lãnh đạo Mỹ trong ngày nhậm chức 20-1.

Tổng thống Joe Biden mặc bộ veste màu xanh biển đậm của hãng thời trang Ralph Lauren và đeo khẩu trang cùng màu. Chiếc cà vạt màu xanh lam nhạt hơn một chút. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Jill Biden chọn màu váy và áo choàng đồng điệu với chồng. Bộ trang phục của bà là tác phẩm của nhà thiết kế Alexandra O’Neill, theo báo SCMP.

Đệ nhị Phu quân Doug Emhoff (chồng Phó Tổng thống Kamala Harris) cũng mặc bộ veste của hãng Ralph Lauren nhưng màu xám.

Thời trang ngày nhậm chức ở Mỹ: Ẩn ý sâu xa! - Ảnh 1.

(Từ phải qua) Tổng thống Joe Biden, Đệ nhất Phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và Đệ nhị Phu quân Doug Emhofff. Ảnh: AP

Sự hiện diện của Ralph Lauren tại lễ nhậm chức của tân tổng thống Mỹ càng nhấn mạnh thêm danh tiếng của thương hiệu thời trang hàng đầu nước Mỹ. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã mặc trang phục của hãng khi có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc đảng Dân chủ năm 2016. Ngày ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm 2017, vợ ông - bà Melania Trump - cũng mặc áo khoác lụa cashmere màu xanh da trời của Ralph Lauren.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden lại cổ vũ cho một nhãn hiệu trẻ của Mỹ - Markarian. Nhà thiết kế Alexandra O'Neil sáng lập nhãn hàng này mới được 4 năm. Chiếc áo khoác mà bà Biden mặc được may bằng vải tuýt len ​​màu xanh đại dương, đính thêm pha lê Swarovski. Bà đeo khẩu trang lụa màu xanh lam. Nhà thiết kế O'Neil cho biết màu xanh lam "biểu thị sự tin tưởng, tự tin và ổn định".

Thời trang ngày nhậm chức ở Mỹ: Ẩn ý sâu xa! - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: AP

Vợ chồng Tổng thống Biden không đơn độc trên bảng màu đơn sắc. Phó Tổng thống Kamala Harris chọn bộ váy áo toàn tím. Theo nhà báo Abby Phillip của đài CNN, thông qua màu tím, bà Harris biểu hiện sự đồng tình với bà Shirley Chisholm, người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào quốc hội Mỹ và đã tranh cử tổng thống vào năm 1972.

Màu tím cũng được xem là sự hòa hợp mang tính biểu tượng của màu đỏ và xanh, gợi nhắc đến mong muốn thống nhất giữa các bang màu đỏ (Cộng hòa) và màu xanh (Dân chủ).

Sự lựa chọn nhà thiết kế cũng thể hiện quan điểm nhất quán của bà Harris. Bà chọn mặc trang phục của nhà thiết kế Christopher John Rogers có trụ sở tại TP New York - một nhà thiết kế da màu trẻ tuổi.

Thời trang ngày nhậm chức ở Mỹ: Ẩn ý sâu xa! - Ảnh 3.

Phó tổng thống Kamala Harris và Đệ nhị Phu quân Dough Emhoff. Ảnh: AP

Các khách mời cũng góp phần làm nên sự đồng điệu trong trang phục ở lễ nhậm chức. Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama mặc bộ trang phục màu mận chín của nhà thiết kế Sergio Hudson.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong bộ áo và quần dài màu tím rực rỡ của hãng Ralph Lauren, với phần cổ xếp ly bắt mắt và mặc kèm với áo khoác đen.

Thời trang ngày nhậm chức ở Mỹ: Ẩn ý sâu xa! - Ảnh 4.

Bà Clinton chọn màu tím rực rỡ... Ảnh: Reuters

Thời trang ngày nhậm chức ở Mỹ: Ẩn ý sâu xa! - Ảnh 5.

...trong khi bà Obama chọn màu mận chín. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo