xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga chống "kẻ thù chung"

P.Nghĩa (Theo RT)

(NLĐO) – Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nối lại chiến dịch không kích nhắm mục tiêu vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, đồng thời yêu cầu Nga hợp tác chống lại kẻ thù chung.

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch không kích IS sau vụ quân đội nước này bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga hồi cuối năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NTV hôm 10-8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusolgu nói rằng Ankara “sẽ một lần nữa chủ động tấn công mục tiêu IS tại Syria”.

Bên cạnh đó, ông Cavusolgu kêu gọi Nga tham gia các hoạt động chung, chống lại các nhóm khủng bố để xóa sổ bọn chúng càng sớm càng tốt. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nếu Moscow không hợp tác, IS có thể bành trướng sang các quốc gia khác.

“Chúng tôi sẽ thảo luận tất cả chi tiết. Chúng tôi luôn kêu gọi Nga hợp tác chống IS cùng nhau. Đề xuất vẫn đang nằm trên bàn đàm phán” – ông Cavusolgu nói.

Một chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đậu tại căn cứ ở TP Adana. Ảnh: REUTERS
Một chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đậu tại căn cứ ở TP Adana. Ảnh: REUTERS

Cũng theo ông Cavusolgu, Ankara hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong việc ngăn ngừa những sự cố như vụ bắn hạ máy bay Su-24 tháng 11 năm ngoái.

“Nhiều quốc gia đang tích cực tham chiến ở Syria. Có thể xảy ra sai lầm. Để ngăn chặn điều đó, chúng ta cần phải đoàn kết và hợp tác, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực” - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ ủng hộ bất kỳ nỗ lực quốc tế chống IS nào sau đề nghị nói trên.

Ý kiến của ông Cavusolgu hôm 10-8 cho thấy quan hệ Nga – Thổ đang ấm dần lên. Sau vụ bắn hạ Su-24, Moscow trả đũa bằng cách triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đến căn cứ quân sự ở Syria cũng như áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ankara.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến thăm TP St. Petersburg để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ vụ Su-24 bị bắn hạ.

Sau cuộc họp hôm 9-8, ông Putin tuyên bố Nga sẽ gỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, khởi động lại các dự án năng lượng. Các quan chức Moscow tiết lộ thương mại song phương 2 nước sẽ được khôi phục toàn diện vào cuối năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo